Voi rừng quậy phá, người dân được hỗ trợ trên 3 tỷ đồng

Voi rừng ra khu vực dân cư ấp 5, xã Thanh Sơn vào ban ngày
Voi rừng ra khu vực dân cư ấp 5, xã Thanh Sơn vào ban ngày
TP - Ông Ngô Tấn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết, UBND huyện đã sử dụng nguồn dự phòng ngân sách để cấp kinh phí hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do voi rừng gây ra tại xã Thanh Sơn.

Theo đó, có 127 hộ tại xã Thanh Sơn được hỗ trợ số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Đây là các hộ bị thiệt hại về hoa màu, nhà cửa trong năm 2019. Trước đó, huyện Định Quán đã hỗ trợ trên 800 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại do voi rừng phá trong năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Chiểu, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán cho biết, khu vực bị thiệt hại do voi phá thuộc ấp 5, xã Thanh Sơn là chưa có hàng rào điện tử nên voi thường xuyên ra và mật độ ngày càng nhiều. Vào tháng 9/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán ghi nhận một cá thể voi ra sinh con ở bìa rừng gần khu vực đất sản xuất của người dân. Mới đây, một người dân bị voi tấn công gây thương tích nặng khi vào rừng.

 Để đảm bảo an toàn cho đàn voi trước những tác động của con người, cũng như tránh những xung đột giữa voi và người, thời gian qua  tỉnh Đồng Nai đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống hàng rào điện tử dài 50km. Hiện tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai xây dựng thêm 20km hàng rào để khép kín ngăn cách giữa khu vực rừng với khu vực dân cư.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.