Ninh Bình:

Vụ 'Đại công trường khai thác khoáng sản hết phép': Công an vào cuộc điều tra

Khu "biệt phủ" xây dựng trái phép trong mỏ
Khu "biệt phủ" xây dựng trái phép trong mỏ
TP - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc giao Sở TNMT, Công an, UBND TP Tam Điệp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực đồi Ba Mào (Quang Sơn, Tam Điệp) mà báo Tiền Phong phản ánh. 

Báo Tiền Phong số ra ngày 13/5 có bài “Đại công trường khai thác khoáng sản hết phép ở Ninh Bình” phản ánh, mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải rầm rập chở đất, đá từ đại công trường đã hết phép trên đồi Ba Mào thuộc địa bàn xã Quang Sơn (TP Tam Điệp) đưa đi san lấp mặt bằng.

Sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc có văn bản giao Sở TNMT, Công an, UBND thành phố Tam Điệp chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép khu vực này, báo cáo trước ngày 14/6.

Ông Vũ Công Minh, Chủ tịch UBND xã Quang Sơn (Tam Điệp) cho biết, ngay sau khi báo phản ánh, UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Tam Điệp và đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn liên ngành bắt giữ được 3 máy xúc (nằm ngay sát địa phận mỏ hết phép của C TNHH xây dựng Thống Nhất) giao về công an thành phố Tam Điệp xử lý. “Khu vực này, các đối tượng tự thỏa thuận mua đất của gia đình ông Vượng (người dân xã Yên Sơn - PV) không qua chính quyền địa phương và Cty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Người đứng ra khai thác tên là Cường”, ông Minh cho hay.

Chánh văn phòng UBND thành phố Tam Điệp Tống Đức Thuận cho biết: Những nội dung báo phản ánh UBND thành phố Tam Điệp đã có báo cáo, UBND tỉnh chỉ đạo dừng mọi hoạt động khai thác để kiểm tra toàn bộ các vi phạm.

Về việc xây dựng trái phép các công trình kiên cố, quy mô lớn như khu nghỉ dưỡng tại khu vực mỏ hết phép của Cty TNHH xây dựng Thống Nhất (Cty Thống Nhất), tháng 1/2018, UBND xã Quang Sơn đã kiểm tra, lập biên bản. Cụ thể, biên bản của UBND xã Quang Sơn lập ngày 10/1/2018 cho thấy, có 1 công trình diện tích 140m2 xây dựng bằng gạch đỏ, vữa xi măng, cao 2,5m; 1 công trình có diện tích 40m2 xây gạch đỏ, vữa xi măng cao 1,8m.

Đoàn kiểm tra của UBND xã Quang Sơn yêu cầu Cty Thống Nhất dừng ngay việc xây dựng không phép nêu trên đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, phía Cty không hợp tác, không ký vào biên bản.

Đến ngày 20/3/2018, Đoàn kiểm tra của UBND xã Quang Sơn tiếp tục kiểm tra và phát hiện Cty Thống Nhất xây dựng thêm 1 công trình nhà bảo vệ rộng 16m2; 1 nhà lợp tôn, tường quây tôn rộng 20m2 và đang tiếp tục hoàn thiện 2 công trình xây dựng kiên cố kiểu “biệt phủ” trước đó.

Vì quá thẩm quyền, UBND xã Quang Sơn báo cáo UBND thành phố Tam Điệp để có biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, theo ghi nhận của phóng viên, các công trình xây dựng trái phép vẫn không bị xử lý. Từ đỉnh núi Ba Mào, "biệt phủ" này vẫn hiên ngang, sừng sững giữa núi rừng.

Chánh văn phòng UBND thành phố Tam Điệp Tống Đức Thuận cho biết, những vi phạm này cũng sẽ được kiểm tra, xử lý cùng với việc khai thác khoáng sản trước ngày 14/6.

MỚI - NÓNG