Cần Thơ:

Vụ khách chen lấn, giành ăn buffet miễn phí: Nhà hàng bị nhắc nhở

Nhà hàng “Cô 3 Còi” (P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều) bị lập biên bản nhắc nhở.
Nhà hàng “Cô 3 Còi” (P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều) bị lập biên bản nhắc nhở.
TPO - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip quay lại cảnh người dân cảnh chen lấn, giành đồ ăn tại một nhà hàng ở TP. Cần Thơ khi khai trương quán ăn buffet miễn phí. Đoạn clip này đã gây tranh cãi và có nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó, ngày 20/6 nhà hàng “Cô 3 Còi” (P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều) tổ chức khai trương quán ăn Buffet và có thông báo miễn phí 100% trong ngày 20/6 và giảm 50% vào ngày hôm sau.

Cụ thể, trong đoạn video clip, khi nhân viên nhà hàng vừa mang thức ăn đổ vào những khay lớn dành cho thực khách lấy ăn thì ngay lập tức hàng chục người xung quanh đến, dùng kẹp gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào đĩa của mình.

Trong chớp mắt, thức ăn ở các khay đều trống trơn. Mặc dù, MC dẫn chương trình liên tục đề nghị mọi người giữ trật tự, xếp hàng lần lượt để lấy thức ăn nhưng gần như không ai quan tâm và cảnh tượng hỗn loạn, chen lấn vẫn không có gì thay đổi.

Sau khi đoạn clip chia sẻ đã có hơn 500 ngàn lượt like và hàng trăm lượt chia sẻ với nhiều ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng “một bộ phận nhỏ làm ảnh hưởng đến người dân Cần Thơ, nếu nhà hàng khai trương thì nên để tấm bảng thật lớn xếp hàng không chen lấn vậy mới được. Trong khi đó, khâu chuẩn bị, tổ chức của nhà hàng còn lỏng lẻo”,

Vụ khách chen lấn, giành ăn buffet miễn phí: Nhà hàng bị nhắc nhở ảnh 1 Buổi khai trương tại nhà hàng ngày 20/6, rất đông thực khách đến.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thanh Nhanh (34 tuổi) ngụ P, Hưng Lợi cho biết, cách đó vài ngày chị có nhận được tờ rơi thông báo ngày khai trương quán nên cùng gia đình đến để thưởng thức món ăn ở đây: “Tôi có mặt từ 18 giờ đến 20 giờ, tại quán có chương trình văn nghệ, ca hát, ảo thuật…. Do lượng khách đến quá đông, không còn chỗ ngồi nên tôi và gia đình ra về”, chị Nhanh nói.

Khi hỏi về những hình ảnh xuất hiện trên clip quay lại cảnh chen lấn, giành thức ăn, chị Nhanh cho rằng, bản thân chị sống ở TP. Cần Thơ đã lâu nên phần nào cũng hiểu được tính cách và người dân ở đây. Chị khẳng định, người dân không vì một bữa tiệc buffet miễn phí mà chen lấn, xô đẩy, tranh giành thức ăn làm náo loạn nhà hàng như vậy. Tội cho người dân mang tiếng xấu.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Hoàng Diễm – Trưởng Phòng Quản lí du lịch (Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ) cho biết, vừa qua nhà hàng này có đăng tải trên mạng xã hội là trong buổi lễ khai trương sẽ miễn phí 100%. Ngày 20/6, khi quán này khai trương thì có xảy ra trường hợp tranh giành thức ăn, chủ yếu là thanh thiếu niên, phụ nữ. MC của chương trình có nhắc nhở nhưng do người dân hiếu kì nên chen lấn.

“Thanh tra Sở VHTT&DL và Phòng du lịch đã xuống nhà hàng này làm việc vào ngày hôm sau (21/6) có văn bản nhắc nhở phía nhà hàng không để xảy ra tình trạng chen lấn, gây mất trật tự công cộng và phía nhà hàng đã cam kết”, bà Diễm thông tin.

Cũng theo bà Diễm, do nhà hàng cũng muốn có khách đông trong ngày khai trương nên quảng cáo, phát tờ rơi nhằm thu hút khách. Phía nhà hàng cho biết, qua ngày hôm sau không còn miễn phí 100% nữa mà tổ chức bán vé thì bắt đầu vắng khách.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.