Vụ phá hàng rào bảo vệ cao tốc La Sơn - Túy Loan: Cơ quan quản lý không biết

Người dân ngang nhiên phá hoại hàng rào bảo vệ cao tốc
Người dân ngang nhiên phá hoại hàng rào bảo vệ cao tốc
TP - Người dân dọc tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan bất chấp các quy định pháp luật, tùy tiện phá bỏ hàng rào chống xâm nhập, bảo vệ cao tốc để mở nhiều tuyến đường ngang vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ.

Càng gần Tết, nhu cầu vào rừng khai thác gỗ rừng trồng kiếm thêm thu nhập của dân tăng cao, tình trạng phá hàng rào kẽm gai bảo vệ cao tốc La Sơn - Túy Loan (giáp ranh hai huyện Phú Lộc và Nam Đông, tỉnh TT-Huế) diễn ra ở mức báo động. Mặc dù dọc tuyến đã có bố trí các đường gom dân sinh phục vụ việc đi lại, sản xuất, khai thác rừng trồng dành cho người dân nhưng hàng rào bảo vệ vẫn bị phá hoại hằng ngày để mở lối tự phát.

Tại vị trí Km số 10 từ điểm đầu La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) dẫn vào địa bàn huyện Nam Đông, có nhiều đoạn kẽm gai rào chắn bảo vệ cao tốc bị người dân tự ý gỡ bỏ. Thậm chí, khi ngang qua phần cao tốc thuộc vị trí Km10, không ai còn nhận ra các đoạn hàng rào kẽm gai này nữa.  Được biết, hệ thống hàng rào này vừa được lắp dựng vài tháng trước.

Vị trí Km10 là đoạn đường núi có nhiều cua ngoặt, dốc hiểm. Khi hệ thống đường ngang do dân tự mở có lưu lượng xe tải ra vào rừng càng nhiều, nguy cơ tai nạn giao thông thảm khốc với phương tiện di chuyển nhanh trên cao tốc càng cao. Hiện nay, dù cao tốc bị đóng hai đầu vào, nhưng nhiều xe cộ vẫn tìm cách lọt qua các chốt trạm chắn, rồi mặc sức phóng nhanh, vượt ẩu trên tuyến đường chưa hoàn thiện, bàn giao, đưa vào khai thác này.

Điều đáng nói, hành vi ngang nhiên phá rào kẽm gai chống xâm nhập và bảo vệ cao tốc của người dân diễn ra giữa ban ngày. Khi phóng viên ghi hình người dân dùng kìm cắt dây thép gai, họ đã rào tạm trở lại. Hai người phá rào đi trên một chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 75K1-104.2…

Một người dân cắt rào kẽm gai chống chế, do tuyến cao tốc chưa đưa vào bàn giao, khai thác chính thức, nên họ tạm tháo dỡ các đường dây kẽm gai bỏ sang một bên để đưa xe tải vào rừng chở gỗ tràm. Sau khi vận chuyển gỗ xong, họ sẽ rào lại, chứ không phải phá bỏ hay ăn cắp dây kẽm gai.

Tuy nhiên, cách đó không xa là những đường ngang tự mở khác không hề được rào chắn trở lại. Thậm chí, các dây kẽm gai đã bị phá hỏng, không còn khả năng phục hồi cho chức năng làm hàng rào.

Chính quyền, cơ quan quản lý cao tốc không hay biết?

Trao đổi qua điện thoại với PV, một lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc cho biết, ông chưa nắm được thông tin rào chắn cao tốc La Sơn - Túy Loan bị phá hoại. Vị này nói sẽ lập tức chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, ngăn chặn. Phía đại diện cơ quan điều hành Dự án 4 (Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh) cũng tỏ ra bất ngờ trước phản ánh của phóng viên về việc rào chắn bảo vệ, chống xâm nhập đường cao tốc La Sơn - Túy Loan bị phá hoại ở nhiều điểm. “Chúng tôi sẽ lập tức có công văn yêu cầu chính quyền các địa phương phối hợp kiểm tra, xử lý, ngăn chặn. Ngay sau Tết, các đoạn rào bị phá sẽ được khắc phục trở lại”, vị này cho biết.   

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan có tổng chiều dài 77,6 km với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, theo hình thức BT. Đây là đoạn tuyến nằm trong Dự án đường Hồ Chí Minh, có điểm đầu tại ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Dự án có quy mô nền đường cao tốc 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 23-24 m, giai đoạn đầu thảm bê tông nhựa 2 làn xe cơ giới, 2 làn dừng đỗ khẩn cấp, đảm bảo phương tiện giao thông chạy với tốc độ 60-80 km/h.

MỚI - NÓNG