'Vui chơi có thưởng' hay trò lừa đảo?

'Vui chơi có thưởng' hay trò lừa đảo?
TP - Hội chợ triển lãm Tuần lễ Việt 2009 lần đầu tiên được tổ chức tại huyện miền núi A Lưới (TT- Huế) từ ngày 16 đến 22/9. Ngoài các gian hàng tiêu dùng thiết yếu hội chợ có 10 điểm vui chơi có thưởng nhưng thực chất đây là những trò chơi gian lận ăn tiền được tổ chức công khai.
'Vui chơi có thưởng' hay trò lừa đảo? ảnh 1
Khó nhận diện được cò trò chơi trúng thưởng ở hội chợ này

Tại các vị trí này có cò chơi và trúng thưởng lớn để lôi kéo người tham gia. Nhiều thanh thiếu niên dân tộc bị thu hút bởi những trò chơi như: bốc số, bánh xe ăn tiền, ném vòng… rồi trắng tay ra về.

Ông Hồ Chí Thời - Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết: “Chúng tôi không hề biết có chuyện này, tới đây sẽ kiểm tra kịp thời chấn chỉnh”.

Được biết, sau A Lưới, hội chợ sẽ chuyển về các huyện Nam Đông, Phong Điền (TT- Huế) và các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị. Nếu không kịp thời chấn chỉnh thì tính chất và hiệu quả của hội chợ nhằm tôn vinh và khuyến khích người Việt dùng hàng Việt sẽ bị ảnh hưởng.  

MỚI - NÓNG