Xả thải tràn lan ở khu kinh tế Chân Mây

Xả thải tràn lan ở khu kinh tế Chân Mây
TP - Khu kinh tế Chân Mây (tỉnh TT- Huế) đang đối diện nguy cơ trở thành bãi thải xà bần, rác bẩn công trình khổng lồ kể từ khi đại dự án du lịch Laguna -Huế, với tổng vốn đầu tư trên dưới 1 tỷ USD, bước vào giai đoạn thi công nước rút.

> Bất động khu xử lý rác triệu đô

Xe tải đổ trộm chất bẩn ra đất sản xuất của dân thôn Trung Kiền. Ảnh: Ngọc Văn
Xe tải đổ trộm chất bẩn ra đất sản xuất của dân thôn Trung Kiền. Ảnh: Ngọc Văn.

Gần đây, tỉnh TT - Huế đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào khu kinh tế Chân Mây để tập trung xây dựng nhiều tuyến đường trung tâm nội thị, quy hoạch phân khu chức năng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư.

Trong khi các công trình giao thông, khu quy hoạch công nghiệp, thương mại chưa kịp phát huy tác dụng, nơi đây nhanh chóng trở thành bãi tập kết rác thải xây dựng, xà bần, đất phong hóa.

Ngay từ chân đèo Cảnh Dương nối vào khu nghỉ dưỡng Laguna-Huế (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc), hàng đống vôi vữa, gạch đá, bạt rách, bao xi măng hỏng, ống cao su vỡ được tập kết bừa bãi ngay bên lối đi và tràn xuống các vùng đất sản xuất của dân.

Tuyến đường đô thị ven sông Bù Lu nối lên xã Lộc Thủy, mặc dù chưa hoàn thành, cũng ngập đầy xà bần. Qua hết cầu Bù Lu (Lộc Vĩnh) xuôi về hướng xã Lộc Tiến, nhiều trục đường đô thị mới mở cũng thành bãi thải phế phẩm công trình.

Đặc biệt, tại khu vực giáp ranh hai xã Lộc Tiến và Lộc Vĩnh, hàng trăm mét vào ruộng đất, rừng cây của dân bị đổ đầy rác thải.

Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Phú Lộc, UBND các xã Lộc Vĩnh, Lộc Tiến cùng xác nhận, các đơn vị thi công dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Laguna-Huế ngang nhiên đổ trộm phế thải ra khu kinh tế Chân Mây từ nhiều tháng nay.

Khoảng 15 giờ chiều, khi phóng viên có mặt tại thôn Trung Kiền (Lộc Tiến), xe tải mang BKS 75C-014.22 ngang nhiên đổ thải cạnh hồ cá, đất vườn của dân mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ chính quyền xã.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng, nhiều xe tải ùn ùn trút rác bẩn công trình xuống trục đường nội thị mới mở, nối từ thôn Trung Kiền sang Cảnh Dương (Lộc Vĩnh).

Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Cảnh Dương (Lộc Vĩnh), phản ánh, ruộng lúa của hơn 50 hộ dân tràn ngập rác bẩn, có nguy cơ bỏ hoang do rác xà bần công trình theo mưa lớn xâm nhập ra nhiều nơi.

Qua các đợt tiếp xúc đại biểu HĐND tỉnh, cử tri hai xã nhiều lần kiến nghị, nhưng tình trạng xả xà bần từ dự án Laguna-Huế không được chấn chỉnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.