Hồi âm Vụ cấu kết với “cò” ăn chặn tiền vay của người nghèo:

Xác minh, làm rõ phản ánh của Tiền Phong

Quỹ tín dụng nhân dân Huỳnh Hữu Nghĩa
Quỹ tín dụng nhân dân Huỳnh Hữu Nghĩa
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vương Quốc Nam-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin báo Tiền Phong phản ánh về vấn đề cho vay vốn ở Quỹ tín dụng nhân dân Huỳnh Hữu Nghĩa và đã thành lập tổ công tác để tiến hành xác minh, làm rõ phản ánh của báo. Hiện nay công tác xác minh đang tiến hành nên chưa có kết quả”.

Ông Nam cũng nói rằng: “Đáng tiếc là trong thời gian qua, khi xảy ra vụ việc, người dân lại không phản ánh với Ngân hàng Nhà nước nên chúng tôi không nắm được vụ việc. Nếu người dân phản ánh kịp thời thì phía ngân hàng sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh ngay”.

Cũng trong buổi làm việc với Tiền Phong, ông Vương Quốc Nam khẳng định: Không có quy định nào bắt buộc người dân sau khi vay tiền phải gửi tiết kiệm trở lại quỹ tín dụng, trừ trường hợp người dân tự nguyện gửi. Còn người dân phản ánh phải gửi lại 10% trong tổng số tiền vay thì phải kiểm tra, xác minh làm rõ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.