Xác vịt nghi bị dịch tả trôi nổi đầy sông

Bao tải chứa xác vịt vừa được vớt lên. Ảnh: Ng.T
Bao tải chứa xác vịt vừa được vớt lên. Ảnh: Ng.T
TP - Người dân thôn Tân Phú, xã Tam Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vừa có đơn thư phản ánh tình trạng xuất hiện hàng chục bao tải chứa đầy vịt chết trên ngã ba sông Trường Giang gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Bao tải chứa xác vịt vừa được vớt lên. Ảnh: Ng.T
Bao tải chứa xác vịt vừa được vớt lên. Ảnh: Ng.T .

Những ngày qua, trên khu vực ngã ba sông Trường Giang, đoạn cầu mới Tân Phú (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) xuất hiện nhiều bao tải chứa vịt chết, kèm theo mùi hôi thối.

Anh Trần Minh Thông (45 tuổi), một hộ dân sống dưới chân cầu mới Tân Phú, xã Tam Phú, cho biết: “Một nhóm người lạ thường xuất hiện vào ban đêm chạy xe máy thả những bao tải lạ này xuống sông rồi bỏ đi”.

Sáng 14-7, tại ngã ba sông Trường Giang, xã Tam Phú, nhiều bao tải được đóng gói, trôi dạt và nằm rải rác khắp hai bờ sông. Mỗi bao tải chứa hàng chục con vịt đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi. Do nằm giữa vị trí ngã ba sông, nên các bao tải trôi dạt khắp nơi khiến mức độ ô nhiễm càng trầm trọng.

Theo ước tính của người dân, số vịt chết được thả xuống sông khá lớn, có thể lên đến cả nghìn con. Tuy nhiên, điều lo lắng nhất là nguy cơ ô nhiễm môi trường. “Trước đây dân làng đã nhiều lần đem chôn nhưng nay nhiều quá chôn không xuể”, chị Lê Thị Kim Anh, thôn Tân Phú, Tam Phú, cho biết.

Được biết, hiện tại trên địa bàn xã Tam Phú đang bùng phát hai điểm vịt bị dịch tả tại thôn Phú Thạnh và Phú Quý, với tổng đàn hơn 500 con. Tuy nhiên, đến nay công tác tổ chức dập dịch trên địa bàn xã còn nhiều vướng mắc do nhiều hộ dân ngại tiêu huỷ do tốn kém. Người dân nghi ngờ nguồn vịt chết từ những điểm có bùng phát dịch bệnh đưa tới để tránh tiêu hủy tập trung.

MỚI - NÓNG