Xây cầu bắc qua Cồn Sẻ giúp học sinh đến trường

Chiếc cầu tạm của người dân sẽ được thay thế bằng cầu bê tông cốt thép
Chiếc cầu tạm của người dân sẽ được thay thế bằng cầu bê tông cốt thép
TP - Sáng 17/1, Tỉnh Đoàn Quảng Bình phối hợp với Đoàn TN Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công chiếc cầu bê tông bắc qua một nhánh của sông Gianh, nối ốc đảo Cồn Sẻ với trung tâm xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Cồn Sẻ là một trong 10 ốc đảo giữa sông Gianh, diện tích chừng 1km2, nhưng có đến hơn 3.500 dân sinh sống, làm nghề chài lưới ven sông và đánh cá biển.

Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc đi lại do đò giang cách trở. Người dân cũng đã tự làm cầu tạm để qua sông, tuy nhiên sau mỗi mùa lũ, chiếc cầu lại bị nước cuốn trôi.

Hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014, do T.Ư Đoàn phát động, Đoàn TN Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã huy động quyên góp trong lực lượng đoàn viên, thanh niên của tập đoàn để có nguồn vốn xây cầu bắc qua Cồn Sẻ, giúp các em học sinh đến trường và người dân qua lại làm ăn.

MỚI - NÓNG