Đắk Lắk:

Xe công ty môi trường xả nước bẩn trước khu dân cư

Xe chở rác xả nước bẩn ra đường Lê Duẩn
Xe chở rác xả nước bẩn ra đường Lê Duẩn
TPO - Đã nhiều lần xe chở rác của công ty môi trường vừa chạy trên đường vừa thải nước bẩn màu đen kịt, bốc mùi hôi thối khiến người dân choáng váng, bất bình.

Sáng ngày 31/12, theo phản ánh của người dân địa phương, xe gom rác của Công ty Môi trường và Đô thị Đắk Lắk thường xuyên xả nước màu đen ra đường, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu.

“Chúng tôi kinh doanh hàng ăn, quán nằm sát đường. Mỗi lần xe này chạy qua là mùi hôi thối xông vào quán. Khách phàn nàn, rồi bỏ đi. Không hiểu nổi vì sao xe của công ty Môi trường lại xả nước bẩn ra môi trường như vậy ” - Mấy chủ quán kinh doanh hàng ăn uống dọc đường Lê Duẩn bức xúc nói.

Xe công ty môi trường xả nước bẩn trước khu dân cư ảnh 1 Xe gom rác của Công ty TNHH MTV môi trường và đô thị Đắk Lắk

Tiếp nhận thông tin từ người dân, sáng cùng ngày phóng viên Tiền phong khảo sát thực tế, thì thấy phản ánh của dân là đúng sự thật.

Theo đó, xe mang biển số 47C-082.96 chạy gom rác (hướng Đắk Nông-Đắk Lắk) chạy dọc tuyến đường Lê Duẩn xả nước màu đen, bốc mùi hôi thối kéo dài hàng cây số. Bên hông xe có sơn hàng chữ "Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk".

Mỗi khi xe này dừng lại để công nhân gom rác, thì phía sau rơ móc xe, nước thải màu đen bị xả ra đường. Người dân đi đường bức xúc, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. 

Ông Bùi Văn Quý - Giám đốc công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk xác nhận, xe chở rác mang biển số 47C-082.96 là của công ty . 

“Về nguyên tắc, tài xế không được phép xả nước bẩn ra đường, mà chỉ được xả thải vào hố ga, hoặc điểm đổ rác. Xả nước ra đường là sai. Tôi sẽ kiểm tra lại và nhắc nhở tài xế” – ông Quý nói.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.