Xe quá tải gây sập cầu Chín Hấn

Xe quá tải gây sập cầu Chín Hấn
TPO - Sáng 24/4, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra và khắc phục sự cố do xe chở quá tải đi ngang, làm sập cầu Chín Hấn (ấp Hưng Quới và Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, Tân Phước, Tiền Giang).
Hiện trường vụ sập cầu Chín Hấn và cây cầu tạm được bắc cạnh bên
Hiện trường vụ sập cầu Chín Hấn và cây cầu tạm được bắc cạnh bên.

Cầu Chín Hấn được thiết kế gầm chữ H, phía trên lót ván gỗ bắc ngang kênh Chín Hấn. Cầu dài 12 mét, rộng 3,3 mét, tải trọng cho phép 8 tấn, nằm trên đường tỉnh 865, nối liền các xã của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Lúc 17 giờ 10 phút, ngày 23/4, xe tải mang BKS 63C - 00598, chở 17 tấn sắt xây dựng, lưu thông từ hướng xã Phú Mỹ (Tân Phước, Tiền Giang) về xã Thạnh Tân (Tân Phước, Tiền Giang) để xây dựng công trình Thiền Viện Trúc Lâm.

Cầu chỉ cho phép tải trọng tối đa 8 tấn, nhưng trên xe tải chở đến 17 tấn sắt (chưa tính xác xe) đi ngang đã làm sập cầu.

Sau khi cầu bị sập, nhà xe đã phối hợp cùng công nhân của công trình xây dựng khẩn trương bắt ngang kênh Chín Hấn một cây cầu tạm lót ván gỗ để thuận tiện cho xe 2 bánh và người đi bộ qua lại.

Vụ việc đang được các cơ quan có chứ năng đang tiến hành điều tra và khắc phụ sự cố.

Theo Viết
MỚI - NÓNG