Xoá lò gạch ô nhiễm, Bắc Giang từ quyết liệt đến... gia hạn

Lò gạch vòng thủ công tiếp tục được gia hạn hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh: N.C
Lò gạch vòng thủ công tiếp tục được gia hạn hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh: N.C
TPO - Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ xoá bỏ lò gạch vòng lạc hậu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, UBND tinh Bắc Giang đã ra văn bản xoá bỏ các lò gạch vòng lạc hậu vào năm 2018. Song, mới đây Tỉnh uỷ Bắc Giang lại ra văn bản trì hoãn cho tồn tại đến năm 2020.

Tình trạng sản xuất gạch nung bằng công nghệ lò vòng lạc hậu, không chỉ gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí, mà còn gây lãng phí tài nguyên bởi việc sử dụng đất màu để sản xuất.

Lộ trình xóa bỏ vĩnh viễn lò sản xuất gạch nung bằng công nghệ lạc hậu, lò vòng được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Tháng 4/2012, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 10 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, giao Bộ Xây dựng xây dựng lộ trình và chấm dứt gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò vòng… 

Mới đây, ngày 10/9/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8616 về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung, sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung gửi Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh thành. 

Theo văn bản trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành thực hiện nghiêm thời hạn xóa bỏ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Sau Chỉ thị trên của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đã xây dựng lộ trình quản lý, hạn chế và xóa bỏ vĩnh viễn hoạt động sản xuất gạch nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò liên tục kiểu đứng, lò vòng.

 Cụ thể, ngày 19/9/2012, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản số 2155 xác lập lộ trình dẹp bỏ các lò sản xuất gạch bằng các công nghệ lạc hậu như trên. Thực hiện kế hoạch trên, đến nay, tỉnh Bắc Giang đã kiên quyết xóa bỏ vĩnh viễn lò thủ công, thủ công cải tiến với hàng nghìn lò và được người dân đồng tình ủng hộ.

Riêng đối với lò vòng, lò vòng cải tiến sử dụng nhiên liệu hóa thạch phải chấm dứt hoạt động vào ngày 31/12/2018 tại địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, mới đây Tỉnh ủy Bắc Giang có văn bản số 388 thông báo ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy đồng ý chủ trương gia hạn thời gian hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch nung lò vòng đến hết năm 2020. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện có khoảng hơn 50 lò vòng đang hoạt động ở tỉnh Bắc Giang, tập trung nhiều tại các huyện Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lục Nam... Hầu hết các lò vòng này đều không có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, gây ô nhiễm môi trường.

Ông Giáp Văn Ơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam khẳng định, chính quyền huyện không đề xuất việc gia hạn hoạt động của các lò vòng đến năm 2020 lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Theo ông Ơn, các xã cũng đã ký cam kết, thống nhất với các chủ lò là đến 31/12/2018 buộc phải dừng hoạt động các lò này.

MỚI - NÓNG
Nam thanh niên 'đỡ đẻ' cho rùa
Nam thanh niên 'đỡ đẻ' cho rùa
TPO - Có một chàng trai trẻ lặng lẽ đào cát, nâng niu từng quả trứng rùa như những mầm sống kỳ diệu. Quốc Thái trở thành “hộ sinh” bất đắc dĩ giữa thiên nhiên hoang sơ, góp phần bảo tồn loài rùa biển đang bên bờ tuyệt chủng. 
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lập thương hiệu cà phê chung Việt Nam - Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lập thương hiệu cà phê chung Việt Nam - Brazil

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Bộ Nông nghiệp thành lập tổ công tác chung, phối hợp chặt chẽ để triển khai các cam kết cấp cao, bao gồm việc mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản thế mạnh của nhau; thiết lập đối tác về sản xuất và tiêu thụ cà phê, lập thương hiệu cà phê chung Việt Nam - Brazil…
Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Miền Bắc sẽ có khoảng 3 ngày đầu tuần (7-9/7) duy trì thời tiết oi nóng, ít mưa, riêng Tây Bắc Bộ mưa rải rác vào chiều tối. Từ khoảng chiều tối và đêm 9/7, miền Bắc đón mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Nam thanh niên 'đỡ đẻ' cho rùa

Nam thanh niên 'đỡ đẻ' cho rùa

TPO - Có một chàng trai trẻ lặng lẽ đào cát, nâng niu từng quả trứng rùa như những mầm sống kỳ diệu. Quốc Thái trở thành “hộ sinh” bất đắc dĩ giữa thiên nhiên hoang sơ, góp phần bảo tồn loài rùa biển đang bên bờ tuyệt chủng.