Xử lý các đối tượng 'dời' cả quả đồi mang đi bán ở Bình Dương

Xử lý các đối tượng 'dời' cả quả đồi mang đi bán ở Bình Dương
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã vào cuộc kiểm tra, xử lý nhóm đối tượng ngang nhiên "xẻ thịt" cả quả đồi lấy đất đem bán.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian qua xuất hiện nhiều vụ khai thác khoáng sản (đất) trái phép. Vụ việc khiến người dân địa phương bức xúc.

Theo đó, tại xã An Long và xã An Linh thuộc huyện Phú Giáo xuất hiện tình trạng khai thác đất mặt trái phép, gây bức xúc trong dư luận.

Theo tìm hiểu của PV, người thực hiện hành vi dời đất đồi cao su mang đi bán là ông Nguyễn Văn Sang (55 tuổi, ngụ xã An Long). Vị trí hầm đất thuộc thửa số 01, tờ bản đồ số 16, xã An Long, với trên 17.300m2 đất trồng cây lâu năm do ông Nguyễn Văn Sang đứng tên sở hữu.

Xử lý các đối tượng 'dời' cả quả đồi mang đi bán ở Bình Dương ảnh 1 Khai thác đất trái phép ở huyện Phú Giáo

Hiện trạng khu đất bị đào sâu hơn 10m, nhiều cây trồng khổ lớn bị đốn hạ. Để di chuyển khối lượng lớn đất đồi ra ngoài, hàng loạt xe ben hạng nặng băm nát tuyến đường Hang Mai, ấp Bàu Cừ, xã An Long gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo cho biết, ông Sang đã lập thủ tục xin chính quyền huyện Phú Giáo cho phép hạ cốt nền, san lấp mặt bằng tại chỗ. UBND huyện Phú Giáo đã ban hành Quyết định số 1106/QĐ- UBND về việc cho phép ông Sang cải tạo mặt bằng và đăng ký thi công công trình.

Thay vì thực hiện theo đúng quyết định của UBND huyện Phú Giáo đề nghị ông Sang phải có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn thủ tục khai thác đất đầu, sỏi đỏ san lấp theo quy định thì ông Sang lại điều xe cơ giới đến tận thu đất mặt. Hiện phần diện tích đất trồng cây lâu năm của ông Nguyễn Văn Sang đã biến thành đại công trường khai thác đất mặt giữa rừng cao su.

Xử lý các đối tượng 'dời' cả quả đồi mang đi bán ở Bình Dương ảnh 2 Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý tình trạng khai thác đất trái phép ở huyện Phú Giáo

Ngày 19/8, Đoàn liên ngành của UBND tỉnh Bình Dương đã đến khu đất này để kiểm tra thực tế. Theo số liệu thống kê của đoàn công tác, hiện ông Sang đã khai thác khoảng 16.000m3 đất. Khối lượng đất mặt này đã được vận chuyển đi nơi khác.

“Lợi dụng việc được UBND huyện Phú Giáo cho phép sang lấp mặt bằng tại chỗ, ông Sang đã thực hiện hành vi ăn cắp nguồn tài nguyên đất mặt”, ông Lê Văn Tân - Trưởng phòng Tài nguyên nước, khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương nói, đồng thời cho biết ngoài trường hợp ông Sang, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý tự ý khai thác đất trái phép đối với ông Hoàng Mạnh Quát và ông Hoàng Văn Được.

‘Tiện tay’ dời đường dân sinh đi bán

Không chỉ dời đồi đất, các đối tượng còn đào cả đường dân sinh mang đi bán trục lợi bất chính. Cụ thể, lợi dụng được cơ quan chức năng cấp phép cải tạo mặt bằng và tận thu đất dôi dư tại một khu đất ở phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, Công ty TNHH MTV Hai Thọ đã “tiện tay” múc hàng ngàn m3 đất đường dân sinh, chở đi bán.

Xử lý các đối tượng 'dời' cả quả đồi mang đi bán ở Bình Dương ảnh 3 Công ty Hai Thọ bị xử lý vì khai thác đất trái phép

Trước đó, Công ty TNHH MTV Hai Thọ được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho phép cải tạo mặt bằng và tận thu đất dôi dư của nhiều thửa với hơn 50.000m2 đất tại KP.Bình Phước B, phường Bình Chuẩn. Trong quá trình thi công, xe cơ giới của Công ty Hai Thọ đã múc luôn đất của một con đường dân sinh chạy qua khu đất này chở đi bán.

Vụ việc khiến người dân bức xúc gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Ông Tôn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) cho biết, lợi dụng việc được cấp phép cải tạo mặt bằng, Công ty Hai Thọ đã thực hiện hành vi “trộm cắp tài nguyên đất”. Từ phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc buộc Công ty Hai Thọ phải trả lại nguyên trạng tuyến đường.

Trong khi đó, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, với hành vi khai thác vượt khối lượng cho phép gần 38.000m3 đất, Công ty Hai Thọ bị xử phạt 15 triệu đồng, phại nộp lại gần 769 triệu đồng trục lợi bất chính. Biện pháp khắc phục buộc Công ty Hai Thọ san lấp, cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài vi phạm được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Xử lý các đối tượng 'dời' cả quả đồi mang đi bán ở Bình Dương ảnh 4 Khai thác đất trái phép ở huyện Bắc Tân Uyên

Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh một đồi đất rộng khoảng 2 ha tại ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên bị các đối tượng đưa xe vào khai thác trái phép. Khi lực lượng chức năng phát hiện ra vụ việc, khu đồi trở nên tan hoang, hàng chục nghìn khối đất được đưa ra ngoài. Hiện, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã phong tỏa hiện trường, đồng thời điều tra làm rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Cơ quan công an cũng tiến hành điều tra hành vi “Vận chuyển khoáng sản trái phép” đối với các tài xế, gồm: Lương Tấn Tài, Kim Tiến, Nguyễn Văn Tỉnh.

MỚI - NÓNG