Quán bún Huế bị xử phạt vì bán 60.000 đồng/tô

Quán bún O Lợi (số 21 Lê Huân, TP Huế) bị cơ quan Quản lý Thị trường TT-Huế xử phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi không niêm yết giá.
Quán bún O Lợi (số 21 Lê Huân, TP Huế) bị cơ quan Quản lý Thị trường TT-Huế xử phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi không niêm yết giá.
TPO - Sáng 14/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Quản lý thị trường vừa tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với quán bún O Lợi (số 21 đường Lê Huân, TP Huế) về hành vi không niêm yết giá khi bán hàng.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân của một PV đến từ tỉnh Quảng Trị đăng tải nội dung thông tin về một quán ăn trong Thành nội Huế (Kinh thành) bán một tô bún với giá 60.000 đồng. Tổng số khách của đoàn Quảng Trị vào quán bún là 120 người.

Nội dung quán O Lợi bán bún với giá 60.000 đồng/tô còn được phản ánh lên hệ thống tương tác đô thị thông minh Hue-S. Theo nhiều người dân Huế, mức giá một tô bún 60.000 đồng là đắt so với mặt bằng chung của các quán bún Huế đặc sản hiện nay.

Theo tìm hiểu của PV, vào ngày 12/7, một đoàn công tác từ tỉnh Quảng Trị (trong đó có cả PV báo chí) vào Huế để thực hiện nghi thức rước Long vị vua Hàm Nghi tại Đại nội Huế nhân kỷ niệm 135 năm ngày vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương kêu gọi hào kiệt, sĩ phu và nhân dân yêu nước đứng lên chống thực dân Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc.

Khi đến Huế vào buổi sáng, đoàn công tác ghé ăn điểm tâm tại quán bún O Lợi và xảy ra sự việc nêu trên.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế đã vào cuộc kiểm tra, xác định quán bún 0 Lợi không niêm yết giá cả hàng hóa khi bán hàng theo quy định.

Với hành vi trên, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh TT-Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt với số tiền 750.000 đồng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.