Yêu cầu Công ty CP Chợ Lạng Sơn báo cáo sự việc

Yêu cầu Công ty CP Chợ Lạng Sơn báo cáo sự việc
TP - Chiều 3-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Văn Bình tổ chức cuộc họp nghe cơ quan, ban, ngành chức năng báo cáo về việc tiểu thương chợ Đông Kinh (phường Vĩnh Trại), bãi chợ quy mô lớn. Ông Bình chỉ đạo, yêu cầu Cty CP chợ Lạng Sơn báo cáo diễn biến cụ thể tình hình, có trách nhiệm động viên các hộ kinh doanh bán hàng trở lại.

Tiểu thương chợ Đông Kinh bãi thị:

Yêu cầu Công ty CP Chợ Lạng Sơn báo cáo sự việc

Gần 800 tiểu thương chợ Đông Kinh bãi thị

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Bùi Gia Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết, đơn vị rất quan tâm đến việc hàng trăm hộ kinh doanh bỏ chợ. Chưa xét đến mức độ đúng, sai, song việc tăng giá, truy thu tiền cũng cần cân nhắc kỹ, có lộ trình hợp lý.

Mới đây, gần như toàn bộ các hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh, với gần 800 ki-ốt đồng loạt phủ bạt, đóng cửa để phản đối Cty CP chợ Lạng Sơn tăng giá, truy thu tiền chênh lệch từ 15 đến 45%, cho dù các hộ kinh doanh tại đây đã ký hợp đồng, đóng tiền thuê quầy.

Chợ Đông Kinh là trung tâm mua bán hàng Trung Quốc lớn nhất tỉnh Lạng Sơn, trung bình mỗi ngày có 5-7 ngàn người đến tham quan, mua hàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG