Mới nhất

Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên mang ma túy: Số tiền giao dịch lên tới 25.000 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên mang ma túy: Số tiền giao dịch lên tới 25.000 tỷ đồng

TPO - Vụ án liên quan đến 4 tiếp viên bị lợi dụng và vận chuyển ma túy từ châu Âu về TPHCM, đến nay Công an TPHCM đã triệt phá hơn 180 đường dây, khởi tố 543 bị can; thu giữ hơn 212kg ma túy các loại, 10 khẩu súng, bước đầu chứng minh các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch, mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng.
Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm nhận hối lộ hàng tỷ đồng và hàng chục nghìn USD

Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm nhận hối lộ hàng tỷ đồng và hàng chục nghìn USD

TPO - Liên quan “đại án đăng kiểm”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ tới Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh. Trong đó, hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị cáo buộc nhận hối lộ hàng tỷ đồng và hàng chục nghìn USD.
Công an chỉ rõ, ‘cát tặc’ có sự tiếp tay của cán bộ Nhà nước

Công an chỉ rõ, ‘cát tặc’ có sự tiếp tay của cán bộ Nhà nước

TPO - Tại buổi họp báo sáng 26/3, đại diện Bộ Công an cho biết, trong Quý I/2024, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện 2.083 vụ vi phạm, khởi tố 118 vụ và bắt giữ 159 đối tượng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Đáng chú ý, “cát tặc” có sự tiếp tay của cán bộ Nhà nước.
Bắt nữ giám đốc mua bán hoá đơn 'khủng' tại Hà Nam

Bắt nữ giám đốc mua bán hoá đơn 'khủng' tại Hà Nam

TPO - Ngày 26/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hậu, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.
Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

TPO - Tại cuộc họp báo sáng 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết trong vụ xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, nhiều cán bộ đã vi phạm vì gặp phải "viên đạn bọc đường". Bên cạnh đó, lãnh đạo CQĐT cho biết, kết quả điều tra đến nay xác định, bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí Thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc ) và Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nhận số tiền hàng tỷ đồng.
Khởi tố thêm 4 bị can liên quan vụ Công ty Xuyên Việt Oil

Khởi tố thêm 4 bị can liên quan vụ Công ty Xuyên Việt Oil

TPO - Sáng 26/3, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Đại tá Phan Thành Bá của Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các địa phương, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can để điều tra về hành vi đưa - nhận hối lộ. 
Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn khai chuyển 64 tỷ đồng cho cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít

Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn khai chuyển 64 tỷ đồng cho cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho biết, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") khai đã đưa 64 tỷ đồng cho ông Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long). Ông Hoành bị khởi tố về tội danh "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".
Shark Thuỷ bị bắt về hành vi lừa đảo

Shark Thuỷ bị bắt về hành vi lừa đảo

TPO - Ngày 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy, TGĐ Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.