Bắt cán bộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt cán bộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
TPO - Cơ quan công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Quốc Khánh, cán bộ Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Nghi Xuân về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 19/9, Đại tá Phan Xuân Đán, Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết, sáng cùng ngày, Công an huyện Nghi Xuân vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Quốc Khánh (SN 1973, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) là thành viên Hội đồng bồi thường, GPMB dự án sân Golf Xuân Thành (huyện Nghi Xuân) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, Lê Quốc Khánh được giao nhiệm vụ lập hồ sơ tính toán việc hỗ trợ tiền chênh lệch giữa Quyết định 33/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 và Quyết định 07/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án sân Golf Xuân Thành tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân.

Tuy nhiên, với nhiệm vụ được giao Lê Quốc Khánh đã không thông báo cho chính quyền địa phương cũng như các hộ dân về những chủ trương chính sách của UBND tỉnh. Lợi dụng sự thay đổi, Khánh đã đến từng nhà của người dân thuộc xã Cổ Đạm hứa sẽ lo lót tiền đền bù đợt 2 cho những hộ dân tại đây.

Khi người dân xã Cổ Đạm nhận được tiền đền bù đợt 2, các hộ dân tại đây cho rằng việc Khánh lo lót là có thật, người dân đã đưa cho Khánh tổng số tiền khoảng 630 triệu đồng để cảm ơn.

Sau khi phát hiện việc Khánh lợi dụng những chính sách của tỉnh nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều hộ dân tại xã Cổ Đạm đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG