Đi bán sản phẩm của người tàn tật để trộm cắp

Đi bán sản phẩm của người tàn tật để trộm cắp
TP - Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1991, ở xã Quảng Thái) và Hoàng Văn Độ (SN 1992, ở xã Quảng Lĩnh) đều ở huyện Quảng Xương vì chuyên lợi dụng việc đi bán hàng cho trung tâm trẻ mồ côi và người tàn tật để trộm cắp tài sản tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Có giấy chứng nhận là cộng tác viên của Trung tâm hỗ trợ việc làm người tàn tật và trẻ mồ côi Thanh Hóa, Nam rủ thêm Độ đi bán các sản phẩm của trung tâm như tăm, bút, đồ lưu niệm tại các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. 

Lợi dụng việc sơ hở của những nơi mà đối tượng đến bán hàng, các đối tượng đã trộm cắp nhiều lần những tài sản như máy tính xách tay, điện thoại di động...

Gần đây nhất là ngày 3/3 và 6/3, hai đối tượng đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp máy tính xách tay tại Ban quản lý dự án và UBND huyện Tĩnh Gia.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".