Điều tra vụ sập hầm vàng làm 3 người tử vong

Ngành chức năng kiểm tra và triệt phá một hầm của vàng tặc
Ngành chức năng kiểm tra và triệt phá một hầm của vàng tặc
TP - Chiều 13/1, Đại tá Thiều Quang Tĩnh, Trưởng công an huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cho biết, đã triệu tập ông Dương Đức Khôi (SN 1950, trú tại thôn Trí Yên, xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn) để điều tra vụ sập hầm vàng tại khu vực gia đình ông. 

Khi phát hiện ở vườn nhà dưới chân núi Keng Ích có vàng, ông Khôi cùng một số người khai thác từ cuối năm 2013. 

Chiều 12/1, nhóm phu vàng khoét núi, đào sâu xuống lòng đất khoảng 60m thì đất đá lở gây sập hang, làm 3 người tử vong tại chỗ. Các nạn nhân gồm: Dương Hữu Đông (SN 1974), Dương Hữu Đốc (SN 1972, đều trú tại thôn Trí Yên), và Đàm Tuấn Anh (SN 1981 tại thành phố Lạng Sơn).

Tối 10/1, tại Quảng Nam xảy ra vụ sập hầm vàng khiến 3 người chết.         

MỚI - NÓNG