Gần chục đối tượng truy sát chủ quán cầm đồ

 Nguyễn Văn Tươi và Nguyễn Văn Quang. Ảnh: An Ninh Thủ Đô
Nguyễn Văn Tươi và Nguyễn Văn Quang. Ảnh: An Ninh Thủ Đô
Không dằn mặt được chủ quán cầm đồ, nhóm thanh niên lăm lăm dao kiếm đã đập phá tài sản rồi bỏ đi.

Ngày 9/4, Công an Thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng liên quan vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại số nhà 28 phố Cầu Trì, thị xã Sơn Tây.

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tươi (SN 1990, ở Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội), Nguyễn Văn Quang (SN 1983, ở Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội) và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo tài liệu điều tra, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Hiếu – chủ quán cầm đồ ở số 28 phố Cầu Trì nên Tươi, Quang cùng một số đối tượng khác, trong đó có Hoàng Mạnh Công (SN 1996), Đinh Công Thành (SN 1994), Lê Văn Trường (SN 1991, cùng ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã mang hung khí đến quán cầm đồ trả thù.

Trước đó, nhóm này thống nhất chỉ tha cho người già và trẻ nhỏ, còn lại sẽ chém tất cả những ai có mặt trong quán.

Thời điểm các đối tượng kéo đến, chỉ có mình anh Hiếu đang ngồi trong quán. Bị nhóm thanh niên xăm trổ vác dao, kiếm đuổi đánh, chủ quán cầm đồ đã bỏ chạy theo lối cửa sau.

Ấm ức vì không đạt được mục đích, nhóm thanh niên manh động đã đập phá màn hình máy vi tính, bàn uống nước, loa nghe nhạc…

Công an Thị xã Sơn Tây đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan vụ án.

Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG