Khởi tố 8 cán bộ kê khống đất đai

TP - Trong số đó có 4 cán bộ ở xã Zuôih, huyện Nam Giang và 4 cán bộ của Trung tâm kỹ thuật TN - MT tỉnh Quảng Nam.

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án thủy điện Sông Bung 4, ngày 8/1, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Nam) đã tống đạt quyết định khởi tố 8 bị can về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số đó có 4 cán bộ ở xã Zuôih, huyện Nam Giang và 4 cán bộ của Trung tâm kỹ thuật TN - MT tỉnh Quảng Nam. Theo điều tra, năm 2011, khi tiến hành đo đạc đất và tài sản trên đất của các hộ dân thuộc 3 xã Zuôih, TaPơơ và Cha Val (huyện Nam Giang) để tiến hành giải tỏa, đền bù Dự án thủy điện Sông Bung 4, các bị can trên đã câu kết với các hộ dân kê khai khống 87 ha đất và hàng trăm cây ăn quả, ước tính tổng giá trị thiệt hại gần 15 tỷ đồng.             

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.