Khởi tố người tình của Long “rồng đỏ”

Ngày 7-1-2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) ký quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hương Giang, người tình của Long “rồng đỏ”, về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trong vòng 5 ngày, một nhóm tội phạm có tổ chức đã manh động tấn công Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội Bình Thuận (trực thuộc Sở LĐ-TB&XH) tỉnh Bình Thuận hai lần, khống chế bảo vệ và giải thoát Long “rồng đỏ”, một đàn anh có số má ra khỏi trại cai nghiện.

Theo những nguồn tin được xác định, sau khi trốn khỏi trại cai nghiện, Long được Bùi Thị Hương Giang đón trên một chiếc xe 7 chỗ đưa ngay vào nhiều tỉnh phía Nam và dừng lại ở một nhà trọ khu vực Xuân Lộc, Đồng Nai.

Sau khi biết mình bị truy nã toàn quốc, Long đã buộc phải ra đầu thú vào ngày 17-12-2013. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định Giang chính là người đã chủ mưu, huy động đàn em để giải thoát cho người tình.

Giang là một công an bị sa thải. Giang đã sống như vợ chồng với Long “rồng đỏ” tại một chung cư ở TP Phan Thiết. Hiện Giang đang có thai hơn bốn tháng. Ngoài việc khởi tố Giang, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố thêm một đàn em của Long “rồng đỏ” và ra quyết định truy nã nghi can này trên toàn quốc.

Theo Nguyễn Trúc

Theo An Ninh Thủ Đô
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...