Tin vắn pháp luật ngày 2/9

TP - “Truy sát” kinh hoàng giữa đêm. Đang ngồi uống nước trước chợ Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), 4 thanh niên bất ngờ bị một nhóm đối tượng lao vào chém tới tấp, khiến Trần Tuấn Anh (19 tuổi) bị chém đứt rời cánh tay phải, Nguyễn Chiến Sỹ (25 tuổi), Nguyễn Xuân Nhất (19 tuổi) và Nguyễn Trọng Chiến (25 tuổi) bị chém nhiều nhát vào người. Vụ việc xảy ra đêm 25/8, đến nay Công an thị xã Ba Đồn đã bắt 8 đối tượng liên quan 

Tin vắn pháp luật ngày 2/9 ảnh 1 8 đối tượng liên quan

P.V

* Bị giết vì... ôm vợ bạn ngủ. Sau một thời gian sống chung như vợ chồng, Nguyễn Hồng Châu (SN 1985) và N.T.M.L. (cùng ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) rủ Trần Văn Giàu (ngụ xã Nhơn Hội, An Phú) về ngủ chung phòng. 

Một đêm Châu thức giấc phát hiện bạn nằm ôm vợ mình khi cả ba ngủ chung giường nên rút dao đâm chết bạn. TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Hồng Châu 16 năm tù về hành vi “Giết người”.

P.V

* Bắt 2 người nước ngoài vận chuyển hàng chục tỷ đồng qua biên giới. Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh vừa phối hợp với Hải quan, Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát bắt quả tang 2 người nước ngoài vận chuyển trái phép 18,2 tỷ đồng (gồm 3 vali và 1 thùng giấy chứa tiền Việt Nam mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng) từ Việt Nam sang Campuchia bằng ô tô.

P.V

* Điều tra đối tượng mang súng, giả thẩm phán tòa tối cao. Phát hiện một thanh niên nghi vấn lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TPHCM), tổ trinh sát kiểm tra, thu giữ khẩu súng ngắn màu đen và 4 viên đạn; thẻ của một tạp chí thuộc Viện KSND tối cao có dán ảnh chân dung; thẻ nhân viên Tòa phúc thẩm thuộc TAND tối cao tại TPHCM với chức danh thẩm phán. 

Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an quận 1 thu thêm 1 số con dấu, thẻ của ngành tòa án và 1 khẩu súng ngắn được xác định là súng đồ chơi nguy hiểm.

P.V

* Cựu cán bộ công an chiếm đoạt tiền, đe dọa nhân chứng. Viện KSND Tối cao cho biết đã ra cáo trạng vụ án Nguyễn Viết Hòa và đồng bọn phạm các tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; đưa và làm môi giới hối lộ; che giấu tội phạm; cưỡng ép người khác khai báo gian dối và vu khống. 

Tất cả các hành vi phạm tội nêu trên đều liên quan đến đối tượng Trần Văn Hưng, một “trùm ma túy” nổi tiếng đất Thái Nguyên.

S.N

MỚI - NÓNG