Nghệ An- Hà Tĩnh đóng góp gần 900 đơn vị máu

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham dự, động viên phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tham dự, động viên phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.
TP - Hôm qua, tỉnh Hà Tĩnh hiến 515 đơn vị; huyện Nam Đàn (Nghệ An) thu được 368 đơn vị máu. Chủ nhật đỏ 2018 sẽ còn tiếp diễn tại Diễn Châu (Nghệ An) vào cuối tuần này.

Hàng ngàn người đến từ các phường xã TP Hà Tĩnh và Nam Đàn (Nghệ An) trong sáng qua, 21/1, hưởng ứng Chủ nhật đỏ. Thành công hiến máu tình nguyện ngày 14/1 tại thành phố Vinh vừa rồi đã tạo hiệu ứng tốt, lan tỏa mạnh giúp cho công tác chuẩn bị lần này được hoàn tất nhanh chóng.

Anh Phạm Viết Tính - Chuyên viên văn phòng Ban chỉ đạo hiến máu tỉnh Nghệ An cho biết: “Chủ Nhật Đỏ lần này tại Nam Đàn quyên góp được 368 đơn vị máu. Sau Nam Đàn, huyện Diễn Châu sẽ là địa phương tiếp theo tổ chức ngày hội hiến máu. Hy vọng với sự đồng hành của báo Tiền Phong sẽ lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương trong tỉnh”. Dự ngày Chủ nhật Đỏ 2018 tại Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh cùng nhiều lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và gần 1500 đoàn viên thanh niên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Điểm khác biệt trong ngày Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Hà Tĩnh có sự tham gia của nhiều cán bộ, công chức có độ tuổi trên 40 từ Công đoàn Viên chức tỉnh, kết quả thu được 515 đơn vị máu. Nhiều cá nhân hàng chục lần hiến máu, điển hình là Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn lần thứ 12 tình nguyện hiến máu, trong đó có 5 lần hiến máu cấp cứu.

Như vậy tính đến ngày 21/1, Nghệ An và Hà Tĩnh đã đóng góp 2.056 đơn vị máu (TP Vinh 1.173; Nam Đàn 368; Hà Tĩnh 515 đơn vị). Cuối tuần này huyện Diễn Châu tổ chức hiến máu, dự kiến đóng góp trên 500 đơn vị máu. Kết thúc Chủ nhật đỏ hai tỉnh nhiều khả năng sẽ đạt trên 2.500 đơn vị máu hỗ trợ người bệnh trong dịp tết Nguyên Đán 2018.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.