Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ

TPO - Ngày 13/1, hàng nghìn bạn trẻ đã có mặt ở Trường ĐH Hùng Vương, CĐ Y dược Phú Thọ (TP. Phú Thọ) để tham dự ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ X- năm 2018.

Ngày hội do báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Phú Thọ, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Trường CĐ Y Dược Phú Thọ, ĐH Hùng Vương tổ chức. 

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ cho biết: "Hiến máu cứu người là nghĩa tử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.

Tham gia hiến máu tình nguyện cứu giúp sức khỏe, tính mạng của những bệnh nhân, nạn nhân kém may mắn; nhiều ca cấp cứu, nhiều căn bệnh hiểm nghèo điều trị cần nguồn máu mới duy trì được sự sống. 

Tham gia ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ là hoạt động thường niên hàng năm của tuổi trẻ Phú Thọ. Ngày hội hiến máu tình nguyện hôm nay là khởi đầu cho phong trào hiến máu 2018, là việc làm sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc”.

Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 1 Từ sáng sớm, các bạn sinh viên đã tề tựu ở sân trường đăng ký hiến máu tình nguyện.
Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 2 Sinh viên xếp hàng đăng ký hiến máu tại trường Đại học Hùng Vương.
Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 3 Các bạn sinh viên đang trong khoá học quốc phòng an ninh của trường đăng ký hiến máu.
Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 4 Đỗ Thị Thanh Huyền (SN 1998, sinh viên năm 2 trường Đại học Hùng Vương) tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ năm nay là lần thứ 2. “Bản thân mình mang nhóm máu O. Vừa qua báo đài biết cuối năm tình trạng nhóm máu O đang khan hiếm ở bệnh viện nên khi biết chương trình Chủ nhật Đỏ tổ chức tại trường, mình đã đăng ký hiến máu. Mình hi vọng máu của mình có thể cứu sống được một người bệnh nào đó”, Huyền nói.
Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 5
Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 6
Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 7 Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên các bạn sinh viên hiến máu.
Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 8 Những bịch máu được bảo quản cẩn thận.

Sau lễ khai mạc, hàng nghìn trăm bạn trẻ đã tham gia đăng ký hiến máu. Lê Thị Thảo, sinh viên năm ba Trường ĐH Hùng Vương nói: “Biết chương trình Chủ nhật Đỏ tổ chức tại trường, em rủ bạn cùng phòng tham gia. Đây là lần thứ 2 em tham gia chương trình”.

TS. Trịnh Thế Truyền, Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương cho biết: Trong nhiều năm qua nhà trường thường xuyên tổ chức các phong trào hiến máu tình nguyện thu hút được nhiều sinh viên tham gia. Trường Đại học Hùng Vương cam kết sẽ đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ, cùng chung trách nhiệm với xã hội tiếp sức cho người bệnh. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thường niên.

Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 9 Đại diện báo Tiền Phong, nhà tài trợ trao quà cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 10 Đại diện báo Tiền Phong trao tặng Kỷ niệm chương của chương trình Chủ nhật Đỏ cho Ban tổ chức chương trình.

Tại điểm Trường CĐ Y dược Phú Thọ, chương trình ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ cũng diễn ra sôi nổi. 

Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 11 Các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ tham gia hiến máu.
Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 12 Thời tiết lạnh nên trường dùng quạt sưởi cho các em sinh viên hiến máu.
Sôi nổi ngày hội hiến máu trên đất tổ ảnh 13 Anh Phạm Anh, Bí thư Đoàn thanh niên báo Tiền Phong; chị Nguyễn Thanh Tâm, phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ động viên các sinh viên hiến máu ở Trường CĐ Y dược Hà Nội.

Kết thúc ngày hiến máu đầu tiên, Ban tổ chức đã thu về 501 đơn vị máu (chỉ tiêu đặt ra là 500 đơn vị máu), ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ sẽ tiếp tục diễn ra ở Phú Thọ trong ngày mai (ngày 14/1).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.