11 điều thú vị về ngày 11-11-2011

11 điều thú vị về ngày 11-11-2011
TPO - Ngày 11-11-2011 được xem là ngày "đại cát" với sáu số 1 tiếp nhau, đặc biệt nhất là thời khắc kim đồng hồ chỉ 11 giờ, 11 phút, 11 giây của ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Để kỉ niệm “sự kiện” hàng trăm năm mới có một lần, xin chia sẻ 11 điều thú vị liên quan đến ngày 11-11.

1. 11-11 là ngày thứ 315 của năm.

2. Và cho đến khi kết thúc năm 2011, còn lại chẵn 50 ngày.

3. Ngày 11-11-11 là Ngày Độc lập của Ba Lan.

4. Ở Trung Quốc, vì con số 1 được coi là biểu tượng cho sự đơn độc đối với thanh niên nước này nên ngày 11-11 hàng năm trở thành Ngày Cô đơn.

5. Tại đất nước Mặt trời mọc, ngày 11-11 được gọi là “ngày Pocky và ngày Pretz”. Sở dĩ có tên như vậy do Pocky và Pretzel là loại bánh quy có hình gậy, nó dễ khiến người ta liên tưởng đến số 1.

6. Theo thông tin mới nhất, dù chưa đủ ngày sinh, các bà mẹ của xứ sở kim chi vẫn đến bệnh viện đề nghị được sinh mổ với mong muốn con mình ra đời đúng ngày 11-11-11.

7. Tại đất nước Nga xinh đẹp, văn phòng đăng ký kết hôn ở thủ đô Matxcơva thông báo, nhận được 1.179 đơn đăng ký kết hôn. Cũng tương tự, hạt Clark (Mỹ) – nổi tiếng với thủ đô Las Vegas, có ít nhất 3.500 cặp đăng ký kết hôn vào ngày này.

8. Những nhân vật nổi tiếng sinh ngày 11-11: nhà văn Fyodor Dostoyevsky (1821) với phát ngôn bất hủ: “cái đẹp cứu rỗi thế giới”; nam diễn viên Robert Ryan (1909); nam diễn viên Stanley Tucci (1960); nữ diễn viên Demi Moore (1962) được biết đến với những bộ phim mê hoặc như “Lời đề nghị khiếm nhã; Hồn ma”; nữ diễn viên Calista Flockhart (1964); nam diễn viên điển trai Leonarda Dicaprio (1974) nổi tiếng với các vai diễn trong các tác phẩm bom tấn như “Titanic; Jomeo và Juliet”; ngôi sao truyền hình thực tế Chanelle Hayes (1987).

9. Những nhân vật có đóng góp lớn cho nhân loại mất ngày 11-11: nhà triết học Đan Mạch Soren Kierkegaard (1855); chính trị gia người Palestin -Yasser Arafat (2004), ông được trao giải Nobel Hòa bình vì sự cống hiến và lòng dũng cảm.

10. Ngày 11-11-1992, Hội đồng giám mục của Anh “bỏ phiếu” cho phép phụ nữ được trở thành linh mục. Trước đó, chỉ có đàn ông mới được trở thành linh mục.

11. “Aibohphobia” là thuật ngữ vui nhộn chỉ những người mắc bệnh sợ “từ đọc ngược đọc xuôi đều giống nhau”. Thật thú vị khi bản thân từ “aibohphobia” lại là “từ đọc ngược đọc xuôi đều giống nhau”. Và ngày 11-11-2011 cũng vậy.

Do đó nếu bạn đọc từ “aibohphobia” mà cảm thấy sợ thì có nghĩa là bạn mắc chứng bệnh “aibophobia” rồi đấy!

Theo Dịch
MỚI - NÓNG