Bác sĩ đốt bệnh nhân khi phẫu thuật

Bác sĩ đốt bệnh nhân khi phẫu thuật
TPO - Trong lúc đang tiến hành ca phẫu thuật, một bác sĩ nổi tiếng đã đốt cháy bệnh nhân đang bị gây mê sau khi có tia lửa phát ra tiếng nổ từ con dao điện của mình.
Bệnh nhân Enrique Ruiz bị đốt trong khi anh đang bị gây mê trên bàn mổ. Ảnh: APSF
Bệnh nhân Enrique Ruiz bị đốt trong khi anh đang bị gây mê trên bàn mổ. Ảnh: APSF.

Bệnh nhân Enrique Ruiz bị bỏng độ hai trên cổ và ngực trước khi các nhân viên y tế kịp thời dập tắt ngọn lửa.

Bệnh nhân Enrique Ruiz bị đốt trong khi anh đang bị gây mê trên bàn mổ.

Bệnh viện Lincoln thành phố New York, Mỹ đang bị cáo buộc cố tình bưng bít vụ việc sau khi cấp trên phát hiện vụ cháy. Vụ cháy đã không được đề cập trong bảng báo cáo sau phẫu thuật mà chỉ cho biết "ngọn lửa đã được dập tắt và không gây nguy hiểm gì cho bệnh nhân".

Theo luật, bất kỳ tai nạn nào gây nguy hại cho bệnh nhân phải được lập tức báo cáo lên Sở Y tế.

Vào ngày 19-4 vừa qua, bác sĩ Jay Yelon, giám đốc phẫu thuật bệnh viện, đang tiến hành ca phẫu thuật mở khí quản để đặt ống thở cho bệnh nhân thì con dao mổ điện của ông đã để quá gần nguồn cung oxy cho Ruiz và gây ra "nổ nhỏ".

Người phát ngôn của Sở nói rằng vụ việc ban đầu đã được báo cáo là "vô hại", nhưng sau đó ông cũng xác nhận là vụ cháy đang được điều tra.

 
Bác sĩ đốt bệnh nhân khi phẫu thuật ảnh 2

Gia đình bệnh nhân thật sự kinh hoàng khi nhìn thấy những vết bỏng lớn trên ngực của Ruiz nhưng một bác sĩ có mặt ở đó đã nói qua loa với họ xem chúng như là những vệt "rám nắng".

Thức dậy trong đau đớn cùng cực, Ruiz than thở với người anh trai, "Tôi cảm thấy ngực tôi như đang bị thiêu cháy".

Theo người phát ngôn của bệnh viện, các bác sĩ dự kiến sẽ chữa lành vết bỏng cho anh.

Ruiz đã được nhận cấp cứu vào bệnh viện Lincoln vì bệnh viêm phổi và viêm phế quản vào ngày 14 -4.

Theo Mark Bruley, một chuyên gia về các mối nguy hiểm, thì mỗi năm có 500 đến 600 vụ cháy trong lúc tiến hành phẫu thuật xảy ra trên khắp nước Mỹ. Trong đó, một số bệnh nhân đã bị thiêu đến chết và có khoảng 25 đến 30 người bị bỏng nặng hoặc bị biến dạng khuôn mặt.

Nguyễn Tri Hùng
Theo DailyMail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG