Giật mình với bảng định giá người chết

Giật mình với bảng định giá người chết
TPO - Người ta định giá bao nhiêu cho mỗi bộ phận trong cơ thể của bạn trên thị trường chợ đen?

> Phát hiện ma-nơ-canh từ thi thể người?

Ảnh minh họa. Nguồn KR
Ảnh minh họa. Nguồn KR.

Một trang web y tế quốc tế medicaltranscription.net phát hành một bảng giá nội tạng con người với tiêu đề gây khủng khiếp: "Khi chết bạn có giá trị nhiều hơn sống", cho thấy thực tế thị trường chợ đen mua bán nội tạng con người đang phát triển.

Bảng giá chi tiết các bộ phận cơ thể như sau:

- Quả thận đắt nhất có giá 262.000 USD (tương đương 5 tỉ 500 triệu đồng).

- Kế đến là lá gan với 157.000 USD (3 tỉ 300 triệu đồng).

- Tiếp theo là trái tim trị giá 119.000 USD ( 2 tỉ 500 triệu đồng ).

Những bộ phận khác bao gồm :

- Ruột non 2.519 USD (52 triệu đồng).

- Động mạch vành và một cặp cầu mắt ở mức 1.525 USD (32 triệu đồng).

- Túi mật là 1.219 USD (25 triệu đồng).

- Hộp sọ có răng giá 1.200 USD (hơn 25 triệu đồng).

Người ta cũng ra giá cho :

- Toàn bộ vùng da đầu 607 USD (12 triệu 500 ngàn đồng).

- Lá lách và dạ dày 508 USD (10 triệu 500 ngàn đồng).

- Bàn tay và cẳng tay 385 USD (hơn 8 triệu đồng).

- Nữa lít máu với 337 USD ( 7 triệu 500 ngàn đồng).

- Da là 15.500 USD (325 triệu đồng) cho mỗi mét vuông.

Khi được hỏi lý do tại sao thị trường chợ đen mua bán các bộ phận cơ thể sống được và ăn nên làm ra, những người quản lý trang web này đã trả lời rằng chỉ riêng ở Mỹ có khoảng 113.100 bệnh nhân hiện đang chờ đợi được cấy ghép nội tạng.

Trong năm 2011, mặc dù 14.144 cơ quan nội tạng đã được hiến tặng nhưng mỗi ngày, tại đất nước này, trung bình có đến 18 người chết trong khi đang mong mỏi được phẫu thuật cấy ghép nội tạng.

Trong 25 năm qua, cũng theo một báo cáo của Mỹ, khoảng 1.700 thi thể bị đánh cắp trị giá hơn 6 triệu USD ( 126 tỉ đồng ) khi chúng được giao dịch trên thị trường chợ đen.

Những cư dân mạng đáp trả rằng họ thật sự bị sốc trước một thế giới vô cùng bất lương. "Tôi không hiểu tại sao một quả thận lại quá đắt như vậy", "Chúng ta có thể hiến thận vì mỗi chúng ta có hai quả ", "Nếu việc buôn bán là hợp pháp thì giá của nó sẽ thấp hơn rất nhiều" và "Thật thú vị biết bao khi biết lá gan của mình đắt tiền đến thế " là một vài trong số những ý kiến của cư dân mạng.

Nguyễn Tri Hùng
Theo Koreatimes

Theo Dịch
MỚI - NÓNG