‘Toát mồ hôi’ ngắm ngôi nhà xương người tại Áo

‘Toát mồ hôi’ ngắm ngôi nhà xương người tại Áo
Ngôi nhà xương người (Bone House) hay còn được biết đến với cái tên Beinhaus tại Hallstatt, Áo nổi tiếng khiến nhiều người phải “toát mồ hôi” khi chiêm ngưỡng, bởi lẽ, tại đây chứa rất nhiều… sọ người.

‘Toát mồ hôi’ ngắm ngôi nhà xương người tại Áo

Ngôi nhà xương người (Bone House) hay còn được biết đến với cái tên Beinhaus tại Hallstatt, Áo nổi tiếng khiến nhiều người phải “toát mồ hôi” khi chiêm ngưỡng, bởi lẽ, tại đây chứa rất nhiều… sọ người.

‘Toát mồ hôi’ ngắm ngôi nhà xương người tại Áo ảnh 1
‘Toát mồ hôi’ ngắm ngôi nhà xương người tại Áo ảnh 2
‘Toát mồ hôi’ ngắm ngôi nhà xương người tại Áo ảnh 3

Được biết, Beinhaus chứa khoảng hơn 1.200 sọ người. Hầu hết trong số đó đều được tô vẽ tỉ mỉ với họa tiết hoa lá và tên của người đã khuất.

Ngôi nhà rùng rợn này xuất hiện từ thế kỷ 12 do bắt nguồn từ nhu cầu thực tế khi các nghĩa trang của ngôi làng ven hồ ngày càng chật chội để cất giữ hết số đầu lâu của người dân trong vùng. Hơn nữa, tại thời điểm đó, hỏa táng bị cấm và thi thể chỉ được phép chôn cất trong vòng 10-15 năm và sau đó phải được đào lên để đưa tới cất giữ tại nhà xương.

‘Toát mồ hôi’ ngắm ngôi nhà xương người tại Áo ảnh 4
‘Toát mồ hôi’ ngắm ngôi nhà xương người tại Áo ảnh 5
‘Toát mồ hôi’ ngắm ngôi nhà xương người tại Áo ảnh 6

Tuy nhiên, trước khi được đưa tới nhà xương, những chiếc sọ người phải được phơi dưới nắng mặt trời và ánh trăng cho tới khi có màu trắng ngà. Chiếc sọ cuối cùng được đưa vào Beinhaus vào năm 1995. Đó là sọ của một người phụ nữ qua đời vào năm 1983 và có mong ước được đặt sọ của mình vào trong ngôi nhà xương nổi tiếng.

Theo Bùi Huyền
DM/Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.