Mê cung được tạo bởi hơn 200 nghìn cuốn sách

Mê cung được tạo bởi hơn 200 nghìn cuốn sách
TPO - Hai nghệ sĩ người Brazil, Marcos Saboya và Gualter Pupo đã tạo ra một mê cung sách aMAZEme với hơn 250 000 cuốn sách được lấy cảm hừng từ những câu chuyện của nhà văn nổi tiếng Jorge Louis Borges.
Mê cung được tạo bởi hơn 200 nghìn cuốn sách ảnh 1

Mê cung sách là dự án nghệ thuật kết hợp giữa văn học, kĩ thuật trình diễn, nghệ thuật sắp đặt và điện ảnh nhằm quảng bá cho Festival London 2012.

Mê cung được tạo bởi hơn 200 nghìn cuốn sách ảnh 2

Với sự giúp đỡ của hơn 50 tình nguyện viên, hai nghệ sĩ mất 4 ngày để hoàn thành những “bức tường sách” quanh co theo hình dạng dấu vân tay của nhà văn Jorge Louis Borges.

Mê cung được tạo bởi hơn 200 nghìn cuốn sách ảnh 3

Mê cung sách gồm hơn 250 000 cuốn sách được sắp xếp theo từng lĩnh vực nội dung nhất định trên diện tích 500 mét vuông, cao ước chừng 2,5 mét.

Đến với mê cung sách aMAZEme, du khách có thể vừa nghe nhạc vừa dạo bộ, thả hồn mình thế giới những câu chuyện.

Mê cung được tạo bởi hơn 200 nghìn cuốn sách ảnh 4

Ngoài 150 000 cuốn sách có trong dự án, hai nghệ sĩ còn mượn hơn 100 000 cuốn sách từ các nhà xuất bản trên khắp nước Anh. Tất cả số sách đó sẽ được trả lại cho tổ chức Oxfam khi aMAZEme kết thúc vào tháng 8. Số tiền thu được từ việc làm dự án sẽ được dùng vào việc chống đói nghèo trên khắp thế giới. aMAZEme được trưng bày trong Trung tâm Ballroom Southbank (Anh) cho đến 25/8.

 Mê cung sách aMAZEme được dựng lên từ ngày 26 đến 30/7.

Ảnh: Mê cung sách thu hút sự quan tâm của trẻ em và người dân London

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.