Thị trưởng mèo tại Mỹ

Thị trưởng mèo tại Mỹ
Người dân tại thị trấn Talkeetna, bang Alaska, Mỹ gọi một con mèo là thị trưởng và nó đã giữ danh hiệu này trong 15 năm.

Thị trưởng mèo tại Mỹ

Người dân tại thị trấn Talkeetna, bang Alaska, Mỹ gọi một con mèo là thị trưởng và nó đã giữ danh hiệu này trong 15 năm.

Mèo Stubbs được gọi là thị trưởng của thị trấn Talkeetna suốt 15 năm qua. Ảnh: cns.cn
Mèo Stubbs được gọi là thị trưởng của thị trấn Talkeetna suốt 15 năm qua. Ảnh: cns.cn.

Con mèo đực, có tên Stubbs, được bầu làm thị trưởng Talkeetna không lâu sau khi chào đời cách đây 15 năm. Một số cư dân ở đây cho biết, hồi đó họ không thích các ứng cử viên trong cuộc bầu cử thị trưởng. Để thể hiện sự bất mãn, họ kêu gọi mọi người bầu Stubbs với tư cách là một ứng cử viên đặc biệt, và chú mèo đã giành chiến thắng. Từ đó tới nay người ta gọi chú mèo là “thị trưởng Stubbs”.

“Stubbs vừa xuất hiện trên tạp chí Alaska, và người ta đã viết về nó trên một số tờ báo”, Lauri Stec, người làm việc tại cửa hàng tạp hóa Nagley, phát biểu.

"Thị trưởng mèo" đã sống trong cửa hàng tạp hóa Nagley từ lúc nó chào đời.Các hướng dẫn viên địa phương vẫn hay đùa khách du lịch bằng cách bảo họ “tới cửa hàng Nagley và yêu cầu gặp ngài thị trưởng”.

Theo ghi nhận của giới truyền thông địa phương, khoảng 30 tới 40 người tới thị trấn để chiêm ngưỡng chú mèo Stubbs mỗi ngày.

Người dân ở đây cho biết, họ cảm thấy vui vì “ngài thị̀ trưởng lùn, mập và có đuôi” của họ đang thúc đẩy ngành du lịch của thị trấn.

Theo Vân Anh
Ngôi sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG