Nam sinh bị kỉ luật vì... nuôi tóc dài làm từ thiện

Nam sinh bị kỉ luật vì... nuôi tóc dài làm từ thiện
Để tóc dài tặng cho những đứa trẻ kém may mắn bị mắc chứng rụng tóc, nam sinh Zachery Aufderheide vi phạm quy định của nhà trường Trung học Phổ thông Canton, tại Ohio, Mỹ.

Nam sinh bị kỉ luật vì... nuôi tóc dài làm từ thiện

Để tóc dài tặng cho những đứa trẻ kém may mắn bị mắc chứng rụng tóc, nam sinh Zachery Aufderheide vi phạm quy định của nhà trường Trung học Phổ thông Canton, tại Ohio, Mỹ.

Zachery Aufderheide và mái tóc dài ngang lưng
Zachery Aufderheide và mái tóc dài ngang lưng.

Zachery Aufderheide là học sinh trường Trung học Phổ thông Canton. Cậu muốn nuôi dài mái tóc để có thể tặng tổ chức Locks of Love - chuyên làm tóc giả - giúp những đứa trẻ mắc chứng rụng tóc.

Zachery chia sẻ: “Tôi chỉ muốn góp phần công sức nhỏ bé của mình để mang lại cuộc sống bình thường cho những đứa trẻ kém may mắn bị mắc chứng rụnng tóc khác”.

Tuy nhiên, việc nuôi tóc dài với mục đích vô cùng tốt đẹp của cậu lại trở thành hành động vi phạm quy định về phong cách và đồng phục của học sinh.

Ban giám hiệu nhà trường nơi cậu theo học đã yêu cầu cắt tóc và tôn trọng quy định về đồng phục, cũng như phong cách của học sinh trong trường.

Zachery không đồng ý cắt tóc vì cậu muốn theo đuổi mục đích của mình nên cậu đã bị đuổi học vào tuần trước.

Mẹ cậu chia sẻ: “Quyết định của nhà trường khiến con trai tôi vô cùng thất vọng. Zachery nghĩ rằng, việc mình làm chỉ đơn giản là cố gắng giúp những người kém may mắn hơn mình".

Theo VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.