Chiếc bánh kem dài 1,2 km phá vỡ kỷ lục Guinness

Chiếc bánh kem dài 1,2 km phá vỡ kỷ lục Guinness
TPO – Với sự trợ giúp của 200 thợ làm bánh và người tình nguyện, thợ bánh Gilles Desplanches đã hoàn thành chiếc bánh kem dài 1,2 km vào đầu tuần qua ở Geneva, Thụy Sỹ.

 > Màn pháo hoa 15 triệu USD rực rỡ nhất thế giới

Chiếc bánh kem dài 1,2 km phá vỡ kỷ lục Guinness ảnh 1

Ông Gilles Desplanches đã biến ý tưởng thú vị này thành hiện thực nhân dịp kỷ niệm 25 năm cửa hàng bánh của mình.

Với hai tháng chuẩn bị, chiếc bánh tốn tới 4 tấn nguyên liệu, gồm 875 lít nước và 800 kg bột,400 kg sô cô la, bắt đầu được nướng trước ngày ra mắt khoảng một tuần.

Chiếc bánh kem dài 1,2 km phá vỡ kỷ lục Guinness ảnh 2

Đầu bếp tên Cundasawmy cho biết: “Đây quả là một chiếc bánh kỷ lục, mọi người đều hăm hở làm. Mùi vị và hình dáng đều rất tuyệt. Thời gian phủ kem lên toàn bộ chiều dài của bánh mất tới 3 giờ đồng hồ. Bánh có một lớp kem sô cô la sữa, lớp kem sô cô la đen ở giữa và trên cùng là nước sốt đỏ.”

Bánh kem dài này được cắt thành từng miếng, mỗi miếng dài 50 cm và số tiền bán được sẽ ủng hộ cho một tổ chức chống ung thư vú.

Chiếc bánh kem này đã phá vỡ kỷ lục của chiếc bánh được làm năm 1992 bởi một người Bỉ, với chiều dài 1.037 mét.

Trang Thu
Theo CBS

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.