Đấu giá ‘cái ngàn vàng’ để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ

Đấu giá ‘cái ngàn vàng’ để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ
Một thiếu nữ ở Brazil mới đây đã quyết định lên mạng bán đấu giá “cái ngàn vàng” của mình để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Đấu giá ‘cái ngàn vàng’ để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ

> Bán trinh qua mạng gần 1 triệu USD
> Một nữ sinh rao bán... trinh để lấy tiền trả học phí

Một thiếu nữ ở Brazil mới đây đã quyết định lên mạng bán đấu giá “cái ngàn vàng” của mình để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Rebecca Bernardo quay clip đưa lên mạng để rao bán
Rebecca Bernardo quay clip đưa lên mạng để rao bán "cái ngàn vàng" (Ảnh cắt từ clip).

Cách đây không lâu, cô gái Catarina Migliorini (20 tuổi) ở Brazil đã bán đấu giá trinh tiết của mình với giá gần 810.000 USD cho một người đàn ông Nhật Bản có tên Natsu để làm từ thiện. Với số tiền bán được, Migliorini hứa sẻ dùng một nửa số tiền để gây quỹ xây nhà cho người nghèo tại quê nhà của cô, bang Santa Catarina.

Cũng tại Brazil, cô gái có tên Rebecca Bernardo (18 tuổi) ở Sapeacu đã quyết định lên mạng rao bán “cái ngàn vàng” của mình với hi vọng có thể bán được giá cao nhất để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Bernardo thừa nhận rằng, chính ý nghĩ bán trinh tiết để lấy tiền được khơi dậy từ trường hợp của Migliorini trước đó, nhưng biện pháp này chỉ tính đến sau những nỗ lực làm việc để kiếm tiền trang trải viện phí, thuốc thang cho mẹ. “Đôi lúc bạn phải đưa ra quyết định để thực hiện được điều bạn muốn, và bạn phải mạnh mẽ”, Bernardo cho biết.

Dù biết con gái làm như vậy cũng vì mẹ, nhưng mẹ của Bernardo lại cảm thấy không vui vì quyết định này của con mình. Bà tâm sự: “Nó nên tìm việc để làm, nó không nên bán thân như vậy”.

Để bán "được giá", Bernardo đã tự quay một đoạn clip đăng tải trên trang Youtube để quảng cáo. Đoạn clip sau khi được đưa lên mạng đã thu hút hơn 50.000 lượt xem, nhưng số tiền vẫn chưa được như mong muốn của cô. Không giống như Migliorini, giá cao nhất trả cho "cái ngàn vàng" của Bernardo là 36.000 USD, thua xa con số 810.000 USD của Migliorini.

Theo An Tử
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.