Nam lái tàu mặc váy đi làm

Nam lái tàu mặc váy đi làm
TPO - Nếu đi tàu điện ở Thụy Điển, bạn sẽ có cơ hội bắt gặp nhiều nam lái tàu mặc váy đi làm. Đây là hoạt động nhằm chống lại quy định cấm mặc quần ngắn làm việc vào mùa hè.

Nam lái tàu mặc váy đi làm

> Người đàn ông mặc váy, múa ba lê khắp nơi
> Cuộc sống khốn khổ của người đàn ông nghiện... mặc váy

TPO - Nếu đi tàu điện ở Thụy Điển, bạn sẽ có cơ hội bắt gặp nhiều nam lái tàu mặc váy đi làm. Đây là hoạt động nhằm chống lại quy định cấm mặc quần ngắn làm việc vào mùa hè.

Nam lái tàu mặc váy đi làm ảnh 1
Diện mạo mới của các nam nhân viên của công ty tàu điện ở Thụy Điển. Váy đen được thay thế cho quần dài trước đây. Ảnh: Odd

13 nhân viên lái tàu điện ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã mặc đồng phục áo trắng và váy đen đi làm trong suốt hai tuần qua. Lý do thay đổi trang phục này xuất phát từ việc công ty của họ cấm các lái tàu mặc quần ngắn đi làm, dù thời tiết ở đây đang rất nóng.

Tuy nhiên, lãnh đạo của công ty này cũng không quá ngạc nhiên về trang phục mới của các lái tàu này. Thậm chí, công ty còn ủng hộ mặc váy nếu họ cảm thấy thoải mái khi làm việc.

Nam lái tàu mặc váy đi làm ảnh 2
Các nam nhân viên mặc váy đi làm để chống lại quy định cấm mặc quần ngắn đi làm vào mùa hè. Ảnh: Odd

“Theo quan điểm của chúng tôi, nếu trang phục nào làm bạn thoải mái khi làm việc thì điều đó được chấp nhận, ngay cả một nam nhân viên. Sẽ chẳng có sự phân biệt đối xử nào trong việc này”, dẫn lời giám đốc công ty, ông Tomas Hedenius.

Nam lái tàu mặc váy đi làm ảnh 3
Họ được phép mặc váy ngắn lái tàu nếu như cảm thấy thoải mái. Ảnh: Odd

Phía công ty này cũng cho biết, sẽ đưa vấn đề trang phục cho nhân viên vào một chương trình nghị sự của công ty vào tháng chín tới. Việc các nam lái tàu mặc váy đi làm đang thu hút sự chú ý của những người đi tàu ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển.

Nguyễn Thủy
Theo Odd

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.