Chủ thầu được trả tiền công trình bằng 300kg tiền xu

Chủ thầu được trả tiền công trình bằng 300kg tiền xu
Ngày 4/11, chủ thầu xây dựng Leung và vợ là cô Huang đã phải vất vả để chuyển 300kg tiền xu từ xe lên nhà. Đây là tiền công trình mà anh Leung mới được thanh toán.

Chủ thầu được trả tiền công trình bằng 300kg tiền xu

> Đồng một cent giá một triệu USD

Ngày 4/11, chủ thầu xây dựng Leung và vợ là cô Huang đã phải vất vả để chuyển 300kg tiền xu từ xe lên nhà. Đây là tiền công trình mà anh Leung mới được thanh toán.

Chủ thầu được trả tiền công trình bằng 300kg tiền xu ảnh 1

An Leung vừa nhận được số tiền thanh toán tiền công trình anh đã hoàn thành khá lâu, giờ mới đòi được. Nhưng không biết có phải mâu thuẫn gì giữa nhà thầu và chủ nhà không, mà số tiền 50.000 nhân dân tệ (gần 175 triệu đồng) anh Leung nhận được tất cả đều là tiền xu. Thậm chí tất cả số tiền đều là tiền xu 1 nhân dân tệ (khoảng 3.500 đồng). Số tiền được chia làm 50 gói, mỗi gói nặng khoảng 6kg. Tổng số tiền nặng tới 300kg.

Chủ thầu được trả tiền công trình bằng 300kg tiền xu ảnh 2

Để chuyển số tiền từ xe ô tô lên căn hộ chung cư ở tầng 19, vợ chồng anh Leung đã tốn nhiều công sức.

'Số tiền này nặng và phiền phức đến nỗi gãy cả trục chiếc xe kéo tôi vẫn dùng đi chợ", vợ anh, chị Huang cho biết, "cuối cùng chúng tôi dùng xe đẩy em bé, chuyển từng ít một, ít một'.

Khó khăn vẫn chưa hết, không một ngân hàng nào nhận số tiền gửi của anh Leung.

'Chúng tôi đã đi tới khắp các ngân hàng, từ gần nhà cho tới xa nhà, khi nghe thấy số tiền xu này họ đều khéo léo từ chối', anh Leung cho biết.

Về phía ngân hàng, họ cho biết nhân viên ở mỗi trụ sở đều có hạn, để đếm đủ hết số tiền xu này cần rất nhiều thời gian. Nếu khách hàng đến giao dịch sẽ không có ai tiếp, vì vậy họ không thể nhận được. Họ khuyên vợ chồng anh Leung nên chia nhỏ số tiền xu ra, mang đến các trụ sở ngân hàng khác nhau để gửi, như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Chủ thầu được trả tiền công trình bằng 300kg tiền xu ảnh 3

Chị Huang cho biết hai vợ chồng sẽ phải nghỉ việc vài ngày, chia nhỏ số tiền ra và mang tới gửi ngân hàng.

'Để một số tiền lớn trong nhà chúng tôi cũng không yên tâm vì sợ trộm. Nhưng tên trộm nào muốn lấy số tiền này chắc sẽ tốn sức lắm đấy', chị Huang vui vẻ đùa.

Theo Ngân Giang
MegaFun/CN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG