Ấn Độ dùng tiền để ngăn chặn nạn 'phóng uế' bậy

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một thành phố ở Ấn Độ đang thực hiện chính sách thưởng tiền cho những người sử dụng nhà vệ sinh công cộng để giải quyết tình trạng người dân phóng uế bừa bãi.

Từ nhiều năm nay, nạn phóng uế bừa bãi diễn ra tràn lan khắp Ấn Độ. Chính phủ nước này đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như đặt biển báo, phạt tiền để ngăn chặn tình trạng trên song không mấy khả quan.

Theo Dailymail, mới đây, thành phố Ahmedabad, bang Gujarat quyết định thử nghiệm chính sách thưởng tiền. Theo thông báo, mỗi người sẽ nhận được 1 rupee khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng.  

“Chúng tôi thực hiện dự án tại 67 khu vực trong thành phố nơi người dân thường xuyên phóng uế tùy tiện. Thậm chí một số nơi, nhiều người còn “phóng uế” cả trên vỉa hè, gây hiểm họa tới sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi muốn khuyến khích  người dân sử dụng nhà vệ sinh công cộng”, Pravin Patel, một quan chức trong thành phố nói.

Dự án trên bắt nguồn từ một dự án áp dụng thành công tương tự ở khu vực Darechowk, thành phố Kathmandu (Nepal).

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG