Áo thông minh hiểu được cảm xúc của người mặc

Chiếc váy Spider Dress có thiết kế đặc biệt giúp người dùng tự vệ khi bị người khác tiếp cận và gây lo lắng.
Chiếc váy Spider Dress có thiết kế đặc biệt giúp người dùng tự vệ khi bị người khác tiếp cận và gây lo lắng.
Kết hợp giữa công nghệ và thời trang, nhà thiết kế người Mỹ gốc Hà Lan Anouk Wipprecht đã cho ra đời một chiếc áo thông minh hiểu được cảm xúc của người mặc.

Các thiết bị thông minh đang dần trở nên phổ biến, và không chỉ các thiết bị nhỏ như đồng hồ thông minh hay vòng đeo tay theo dõi sức khỏe, giờ đây, các thiết bị này đã được mở rộng ra một tầm mới, đó là áo thông minh hiểu được cảm xúc của người mặc.

Đó là sản phẩm của nhà thiết kế thời trang và công nghệ người Mỹ gốc Hà Lan Anouk Wipprecht. Chiếc váy cới tên gọi Spider Dress (váy nhện), có thiết kế độc đáo và được tích hợp một vài công nghệ. Theo đó, chiếc váy được tạo ra từ máy in 3D, với thiết kế bên ngoài như những chiếc chân nhện bao phủ lên người mặc.

Đáng chú ý, 6 chiếc chân nhện của chiếc váy là những chiếc chân robot. Chúng được kết nối với bộ cảm biến khoảng cách và được điều khiền bằng chiếc máy tính siêu nhỏ Edison của Intel. Ngoài ra, bộ váy còn được tích hợp một cảm biến hô hấp để đo nhịp tim và nhịp thở của người mặc.

Mỗi khi các cảm biến nhận thấy hô hấp của người mặc có sự thay đổi, chẳng hạn thở gấp, và cảm biến đo khoảng cách cảm nhận có người đến gần, lập tức 3 chiếc chân robot sẽ hoạt động với mục đích dọa kẻ đến gần khiến người mặc cảm thấy hồi hộp và lo sợ.

Tác dụng của chiếc váy nhằm giúp bảo vệ người mặc và xua đuổi kẻ xấu trong trường hợp bị tấn công hoặc đe dọa.

“Nếu người mặc bị tiếp cận hoặc tấn công, những chiếc chân robot sẽ di chuyển như một cách đe dọa người khác”, Wipprecht cho biết. “Máy tính Edison siêu nhỏ cho phép tôi tích hợp các công nghệ để có thể nhanh chóng tính toán cảm xúc của người mặc dựa trên các tín hiệu sinh lý, để đưa ra phản ứng phù hợp cho bộ váy”.

Ngoài ra, dọc theo 2 bên vạt áo là 2 dải màu đen được tích hợp đèn LED, tương tự như mắt của một con nhện. Nếu người dùng cảm thấy lo lắng, những chiếc đèn LED sẽ nhấp nháy dấu hiệu cảnh báo. Trong khi đó, nếu một người tiếp cận sát người mặc, những người mặc không có dấu hiệu lo lắng hay hoảng sợ, những chiếc đèn LED này sẽ phát sát đều đặt như một dấu hiệu cho thấy sự hoan nghênh.

Bộ váy Spider Dress sẽ được trình diễn tại Triển lãm công nghệ CES 2015 diễn ra đầu tháng 1 năm sau tại Las Vegas (Mỹ).

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.