Ba câu lạc bộ khỏa thân 'độc' nhất hành tinh

Ba câu lạc bộ khỏa thân 'độc' nhất hành tinh
Câu lạc bộ khỏa thân đọc sách, câu lạc bộ tắm tiên, câu lạc bộ khỏa thân ở Nam cực là ba câu lạc bộ độc đáo trên thế giới.

Câu lạc bộ khỏa thân đọc sách 

Câu lạc bộ khỏa thân đọc sách ở New York hoạt động thường niên vào mùa hè và chỉ kết nạp các thành viên nữ.

Vào cuối tuần, họ thường thả rông ngực và đọc sách ở công viên hoặc trên tầng mái của một tòa nhà. Phương châm của câu lạc bộ là “giúp việc đọc sách trở nên sexy hơn.”

Ba câu lạc bộ khỏa thân 'độc' nhất hành tinh ảnh 1 Câu lạc bộ tắm tiên họp định kỳ theo tháng

Câu lạc bộ tắm tiên

Năm 2012, câu lạc bộ Secret Swimming (bơi bí mật) ra đời. Những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ tụ tập ở hồ nước công viên Cornbury, Oxfordshire, Anh đã cởi bỏ quần áo và tắm cùng nhau.

Kể từ đó, câu lạc bộ này họp định kỳ theo tháng và cùng bơi khỏa thân ở những địa điểm thơ mộng, hoang dã nhất.

Những địa điểm tổ chức “tắm tiên” được bảo đảm bí mật nghiêm ngặt cho đến phút cuối cùng để giữ sự riêng tư cho các thành viên.

Ba câu lạc bộ khỏa thân 'độc' nhất hành tinh ảnh 2 Thành viên CLB khỏa thân thi chạy chủ yếu đến từ Mỹ và Úc

Câu lạc bộ khỏa thân thi chạy

Câu lạc bộ có tên Bliz Run mang lại những hoạt động vui vẻ cho người thích mạo hiểm.

Những thành viên của câu lạc bộ này thuộc mọi quốc tịch, chủ yếu đến từ Úc và Mỹ. Ở Úc, các thành viên có ba trụ sở hội họp. Ở Mỹ, các thành viên hội họp ở Amundsen Scott.

Vào mùa hè, các thành viên tham gia câu lạc bộ thường tụ tập cùng nhau tại một điểm trong vòng ở Nam cực, cởi bỏ áo quần và thi chạy đến điểm cực Nam.

Theo Theo Tạp Chí Khám Phá
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.