Bắt giữ 67 con ốc sên tại sân bay Mỹ

 67 con ốc sên bị bắt giữ tại sân bay.
67 con ốc sên bị bắt giữ tại sân bay.
Các nhân viên hải quan tại sân bay Los Angeles, Mỹ mới đây đã bắt giữ 67 con ốc sên khổng lồ.

Đây là loài ốc sên Châu Phi thân to. Số ốc sên này thuộc giống sên châu Phi bị cấm vận chuyển. Chúng được cho xuất xứ từ Nigeria và vận chuyển cho một người ở California. Sau khi bị phát hiện bởi các thanh tra viên Bảo vệ Biên giới và Hải quan tại sân bay quốc tế Los Angeles, số sên này đã bị tịch thu.

Loài sên châu Phi khi trưởng thành có thể dài tới hơn 20cm. 67 con sên bị tịch thu đã bị Bộ Nông nghiệp Mỹ tiêu hủy vì lo ngại chúng chứa nhiều loại kí sinh trùng.

Mayeeda Mirza, giám đốc điều hành phụ trách Bảo vệ Biên giới và Hải quan, giải thích rằng những con ốc sên này có thể mang vi khuẩn gây bệnh đến cho người, cũng như chúng là mối đe dọa đối với môi trường địa phương.

Bắt giữ 67 con ốc sên tại sân bay Mỹ ảnh 1

Bà Mirza nói: “Số ốc sên này gây hại nghiêm trọng cho thực vật ở địa phương vì chúng sẽ ăn bất cứ loại cây nào chúng có thể tiếp cận được. Chúng tôi đang điều tra chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ không liên quan đến việc buôn lậu”.

Hiện cảnh sát đang điều tra xem tại sao ai đó lại muốn sở hữu nhiều ốc sên như vậy.

Theo Theo Metro/Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.