Bảy người thiệt mạng vì tiền rơi xuống giếng

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
TPO - 7 người thiệt mạng vì thiếu oxy sau khi leo xuống giếng để vớt 3.000 riel (khoảng 16.000 VND) tại tỉnh Siem Reap, tây bắc Camphuchia, tờ Cambodiadaily đưa tin ngày 2/6.

Vụ tai nạn hi hữu xảy ra hôm 31/5 tại Romchek, huyện Banteau Srei, tỉnh Siem Reap (Xiêm Riệp), sau khi một người đàn ông có tên Tuy Chen (50 tuổi) đánh rơi 3.000 riel xuống giếng 5m trong khi lấy nước.

“Ông ấy đã dùng một chiếc thang để leo xuống giếng tìm số tiền kia nhưng ông không tìm thấy và may mắn sống sót quay trở lại nhưng ông ấy lại không di chuyển chiếc thang đi”, cảnh sát trưởng huyện Banteau Srei, Muy Norn cho biết.

Cậu con trai 11 tuổi của ông Chen đã leo xuống giếng tìm số tiền kia và chết vì thiếu oxy. Hai chị gái và bốn người hàng xóm cũng thiệt mạng vì thiếu oxy khi xuống dưới cứu người.

Ngoài 7 người thiệt mạng trên, người thứ 8 cũng bất tỉnh nhưng may mắn sống sót.

Các nhà khoa học cho biết, trong môi trường thiếu oxy, con người sẽ rơi vào hôn mê, bất tỉnh trong vòng 40 giây và sau đó tử vong.  

“Theo các quan chức y tế, vào buổi tối, chiếc giếng có ít oxy nên 7 người trên tử vong. Còn vào ban sáng, lượng oxy nhiều hơn, và đó là lý do tại sao cha của những đứa trẻ trên sống sót”, ông Muy Norn cho biết thêm.

“Em trai tôi nghĩ rằng số tiền đó đáng giá rất lớn với những gia đình nghèo như chúng tôi. Tôi cũng muốn đổ lỗi cho cha tôi vì nếu như ông ấy không nói với mọi người về số tiền đó thì chắc không xảy ra chuyện. Nhưng chuyện đã rồi, dù tôi có đổ lỗi cho cha tôi thì họ cũng không sống lại được. Tuy nhiên, những người dân trong làng đang đổ tội cho cha tôi vì bất cẩn”, chị gái nạn nhân cho biết.

Gia đình của các nạn nhân đã tổ chức tang lễ vào hôm 1/6.

Theo Theo Cambodiadaily, News
MỚI - NÓNG