Bé sơ sinh 'khổng lồ' nặng hơn 6,2kg

Bé sơ sinh 'khổng lồ' nặng hơn 6,2kg
Một bé sơ sinh vừa chào đời tại Trung tâm Y khoa Mercy (Des Moines, bang Iowa, Mỹ) với cân nặng hơn 6,2kg; dài gần 60cm.

AP đưa tin, em bé có tên Asher Stewardson ra đời vào ngày 26-1, là con của vợ chồng cô Kendall Stewardson và anh Joshua Stewardson.

Đặc biệt, em bé được sinh thường, không cần bất cứ sự can thiệp y khoa nào như mổ, hút hay chỉ là chích thuốc tê cho mẹ đỡ đau.

Các bác sĩ tại bệnh viện đã hết sức vui mừng và ngỡ ngàng trước cuộc "vượt cạn" ngoạn mục thành công của người mẹ. Thai phụ đã kiên cường chịu đựng nỗi đau chuyển dạ và sinh nở trong vòng 6 giờ đồng hồ.

Đây là em bé sơ sinh lớn nhất mà bệnh viện này từng đón từ trước đến nay.

Riêng gia đình Stewardson như là có "truyền thống" sinh con khổng lồ. Được biết, cậu bé con đầu lòng của cặp vợ chồng này, bé Judah, được hạ sinh 15 tháng trước, cũng có cân nặng "khủng" với gần 5,4kg.

Trường hợp em bé sơ sinh lớn nhất thế giới từng được ghi nhận có cân nặng lúc chào đời hơn 8,6kg, dài 62cm; được sinh tại Sumatra (Indonesia) vào năm 2009. Tuy nhiên, do cơ thể quá khổ của bé mà các bác sĩ đã phải phẫu thuật rất khó khăn để giúp bé chào đời.

Theo Nguyên Mi
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.