Bé sơ sinh nặng 6,3kg ở Trung Quốc

Em bé nặng khoảng 6,3 kg
Em bé nặng khoảng 6,3 kg
TPO - Một bà mẹ Trung Quốc vừa hạ sinh một em bé “khổng lồ” 6,3 kg. cân nặng này tương đương một đứa trẻ khoảng 3 tháng.

Theo Dailymail, em bé chào đời hôm 23/8 vừa qua tại bệnh viện phụ sản Chongji, thành phố Yecheng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Mẹ bé, cô Tian (34 tuổi) sinh đứa con thứ hai.

Các bác sĩ cho biết họ thực sự sốc khi thấy một bé sơ sinh nặng khoảng 6,3kg, cân nặng này tương đương một đứa trẻ khoảng 3 tháng.

“Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một bé sơ sinh lớn tới vậy trong suốt 30 năm hành nghề”, Giám đốc bênh viện phụ sản Chongji nói.

Bé sơ sinh nặng 6,3kg ở Trung Quốc ảnh 1

Mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy em bé có trọng lượng lớn gấp đôi so với trọng lượng trung bình của một em bé sơ sinh 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cân nặng của em bé này gấp đôi so với tiêu chuẩn cân nặng trung bình của một bé sơ sinh.

Tuy nhiên, với cân nặng lớn tới vậy nhưng em bé không được xếp vào danh sách kỉ lục của Guiness. Theo danh sách của tổ chức kỉ lục Guiness thế giới, bé sơ sinh nặng nhất thế giới từng được ghi nhận có trọng lượng khoảng 10,8 kg, chào đời hồi tháng 11/1879 tại bang Ohio, Mỹ. Song, không may mắn, bé này qua đời 11 giờ sau sinh.

Một em bé Italy cũng nặng khoảng 10,8 kg chào đời tháng 9/1955 cũng nằm trong danh sách những em bé có cân nặng “khủng”. Em bé này may mắn hơn so với bé sơ sinh tại Mỹ.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.