Bí ẩn ngôi làng người cao nhất chỉ 1m

Bí ẩn ngôi làng “người lùn” ở Trung Quốc

Bí ẩn ngôi làng “người lùn” ở Trung Quốc
TPO - Khoảng 40% cư dân của ngôi làng Yangsi, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là những người lùn. Trong số đó, người cao nhất chỉ khoảng 1m và người thấp nhất chỉ khoảng 62cm.

Với dân số gần nửa là những người lùn, ngôi làng Yangsi được mệnh danh là “Ngôi làng của những người lùn”. Những người dân trong làng cho biết, chỉ trong một đêm mùa hè cách đây hàng chục năm, một căn bệnh quái ác và bí ẩn bỗng dưng ập đến, hủy hoại cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân trong làng. Trẻ em bỗng dưng ngừng phát triển, không thể tăng trưởng chiều cao, một số trẻ em và những người khác còn mắc nhiều căn bệnh khuyết tật khác nhau.

Bí ẩn ngôi làng “người lùn” ở Trung Quốc ảnh 1

Những người dân trong làng

Bí ẩn ngôi làng “người lùn” ở Trung Quốc ảnh 2

Nhiều nhà khoa học và các chuyên gia đã tới thăm ngôi làng, nghiên cứu nước, đất và lương thực trong ngôi làng. Họ cũng đã kiểm tra những người mắc bệnh với hi vọng tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, nguyên nhân của căn bệnh kì lạ vẫn là một bí ẩn.

Căn bệnh không chỉ dừng lại ở những nạn nhân thế hệ đầu, mà còn ảnh hưởng tới cả thế hệ sau. Ngôi làng hiện chỉ còn 80 người sinh sống, trong 80 người thì có tới 36 người là người lùn.

Nhiều người dân trong làng tin rằng ma quỷ ám ngôi làng. Một vài người khác cho rằng nguyên nhân của căn bệnh là do phong thủy của ngôi làng hoặc tổ tiên của họ không được chôn cất tốt.

Một vài người khác còn đưa ra lý do rằng, cách đây khá lâu, một người đàn ông trong làng họ Vương đã bắt được một con rùa đen với bàn chân rất kì lạ. Một vài người trong làng muốn phóng sinh con rùa, trong khi những người khác lại phản đối, đem nướng và ăn con rùa. Họ cho rằng, tai họa ập đến vì không phóng sinh con rùa kia.

Câu trả lời cho căn bệnh bí ẩn đến nay vẫn chưa được giải đáp.

Theo Theo Oddi
MỚI - NÓNG