Bị phạt vì bỏ rơi súc vật

Bị phạt vì bỏ rơi súc vật
TP - Bà Lorraine Peake, 48 tuổi, người Anh vừa phải nhận án 12 tháng quản giáo tại cộng đồng cùng với 250 giờ lao động công ích và khoản tiền phạt 250 bảng Anh vì gây ra cái chết của một con chó và bốn con mèo của mình.
Bị phạt vì bỏ rơi súc vật ảnh 1

Bà cũng bị cấm nuôi súc vật suốt đời, nhưng có thể được cấp giấy phép nếu làm đơn sau 10 năm thụ án. Hồi tháng 6 vừa qua, cảnh sát đã phát hiện ra cảnh tượng hãi hùng sau khi người anh của bà Peake đến chơi nhà và phát hiện ra một con chó và bốn chú mèo đã bị chết trong cảnh đồ đạc tanh bành khắp nơi (ảnh).

Qua các xét nghiệm, họ nhận thấy, chúng bị bỏ đói và đã lục tung nhà lên để tìm đồ ăn và rồi ăn thịt lẫn nhau. Chúng đã chết sau ba tháng trời không có thức ăn, nước uống và các cửa trong nhà bị khóa chặt. Theo lời khai của bà Peak, thời gian đó bà đã đi cai rượu.

Hà Thu (Theo Daily Mail)

MỚI - NÓNG