Bị sa thải sau khi hiến thận cho sếp

Bị sa thải sau khi hiến thận cho sếp
TPO- Một phụ nữ ở New York, Mỹ không ngần ngại hiến thận cho sếp mình nhưng cô lại bị sa thải do sức khỏe bị giảm sút sau khi hiến, theo đơn khiếu nại cô nộp cho ủy ban Nhân quyền bang New York.
Cô Deborah Stevens
Cô Deborah Stevens.

Cô Deborah Stevens, làm việc cho tập đoàn Atlantic Automotive, cho biết công ty này có những hành vi kì thị và phân biệt đối xử với người có sức khỏe yếu. Cô đang lên kế hoạch đâm đơn kiện vì bị mất khả năng lao động và vì những thiệt hại do việc hiến thận cho sếp gây ra.

Stevens kể lại, khi biết tin cô Jacquenline Brucia ở tập đoàn Atlantic Automotive cần một quả thận hồi tháng 11 năm 2010. Cô đã ngỏ ý muốn hiến quả thận trái của mình.

Jacquenline Brucia, bà sếp vô ơn
Jacquenline Brucia, bà sếp vô ơn.

Sau một tháng phẫu thuật, dây thần kinh ở chân cô Stevens bị hỏng, cô gặp phải các vấn đề tiêu hóa và thần kinh, luật sư của cô, ông Lenard Leeds, cho hay.

Theo lời khiếu nại của Stevens, Brucia rất cục cằn và thô bạo, thường xuyên mắng mỏ và than phiền về hiệu suất làm việc của Stevens. Ngày 11-4, Stevens chính thức nhận quyết định sa thải từ công ty.

Luật sư của Stevens cho biết việc gửi đơn khiếu nại tới Ủy ban Nhân quyền là cần thiết để trừng trị Brucia và công ty.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.