Cả nhà mắc kẹt tại sân bay vì hộ chiếu bị vẽ bẩn

"Kiệt tác" của cậu bé bốn tuổi khiến cả nhà mắc kẹt tại sân bay Hàn Quốc hôm 30/5. Ảnh: guyism.com
"Kiệt tác" của cậu bé bốn tuổi khiến cả nhà mắc kẹt tại sân bay Hàn Quốc hôm 30/5. Ảnh: guyism.com
Một người đàn ông Trung Quốc và gia đình không thể rời khỏi Hàn Quốc hôm 30/5 sau khi cậu con trai 4 tuổi vẽ vào hộ chiếu của bố.

Cậu nhóc lém lỉnh dùng mực đen để vẽ thêm râu và ria mép vào bức ảnh của bố. Siêu quậy 4 tuổi còn phóng bút tạo ra những người bạn và tô màu đôi mắt cho người bố.

Tình huống rắc rối phát sinh khi ông bố cố gắng hoàn tất thủ tục để lên máy bay nhưng nhân viên hải quan Hàn Quốc nhất định từ chối vì tấm hộ chiếu không còn nguyên trạng như ban đầu.

Ông bố cùng gia đình cảm thấy bất ngờ khi sự việc xảy ra. Họ chẳng hề biết thời điểm cậu quý tử lấy tấm hộ chiếu và gây ra sự cố. Hiện tại, cả gia đình vẫn phải giải quyết vướng mắc với lực lượng hải quan Hàn Quốc và chưa thể về nhà.

Cùng ngày, một sự việc hy hữu cũng xảy ra trong ngành hàng không. Chuyến bay US Airways số hiệu 598 từ Los Angeles tới Philadelphia, Mỹ, đã phải hạ cánh khẩn cấp bởi mùi xú uế phát ra nồng nặc trong khoang hành khách sau khi một chú chó đại tiện hai lần trên máy bay. Chủ nhân của chú chó đã gửi lời xin lỗi tới mọi người trên phi cơ và cô cũng xin địa chỉ của từng hành khách để tặng họ một thẻ quà.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.