Cãi nhau với vợ, treo lơ lửng con gái ở tầng sáu

Cãi nhau với vợ, treo lơ lửng con gái ở tầng sáu
TPO – Một người đàn ông tại Trung Quốc vừa có hành động “điên rồ” khi treo lơ lửng cô con gái ba tuổi của mình ngoài ban công tầng sáu vì cãi nhau với vợ.

> Bé gái bị mắc kẹt trong máy giặt

Người đàn ông đặt con gái trên chân và treo lơ lửng ở tầng sáu
Người đàn ông đặt con gái trên chân và treo lơ lửng ở tầng sáu.

Sự việc xảy ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 18-6 ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một nhân chứng cho biết, người đàn ông này đã liều lĩnh cho con gái ngồi trên chân của mình, đong đưa ngoài tầng sáu sau khi cãi nhau với vợ.

Cô con gái ba tuổi sợ hãi
Cô con gái ba tuổi sợ hãi.
Bên trong căn hộ, người vợ đang khóc và la hét
Bên trong căn hộ, người vợ đang khóc và la hét.

Cô con gái ba tuổi mặt xanh lại vì sợ hãi. Bên trong căn hộ, người vợ vẫn khóc và la hét.

Một người hàng xóm đã gọi điện cho cảnh sát và yêu cầu giúp đỡ đứa bé. Cảnh sát đã có mặt và đặt chiếc đệm dưới tầng một đề phòng bị bé bị rơi.

Cuối cùng, cảnh sát đã giải thoát được cô bé và người đàn ông này đã bị bắt
Cuối cùng, cảnh sát đã giải thoát được cô bé và người đàn ông này đã bị bắt.

Sau một hồi cảnh sát khuyên nhủ, người đàn ông này cũng chịu kết thúc hành động điên rồ này. Cảnh sát đã bắt giữ người này để răn đe.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.