Cấm bán đồ lót có độn cho thiếu nữ

Cấm bán đồ lót có độn cho thiếu nữ
TP - Kể từ ngày 6-6, các cửa hiệu thời trang ở Anh sẽ không được bán áo lót có độn và trang phục khêu gợi dành cho thiếu nữ. Những qui định ngặt nghèo này được ra đời ngay sau khi Hiệp hội các bà mẹ ở Anh gửi đơn khiếu nại lên chính quyền và được chấp thuận.
Cấm bán đồ lót có độn cho thiếu nữ ảnh 1

Hiệp hội này phản ánh hiện nay các nhà sản xuất đang tung ra thị trường nhiều sản phẩm khêu gợi không phù hợp cho lứa tuổi thiếu niên như áo lót có độn dành cho bé gái 8 tuổi (ảnh) hay bộ quần áo bơi cho em gái có độn mút để làm bộ ngực nhô lên. Không những thế, các hãng thời trang còn đưa ra những khẩu hiệu đầy tính kích dục cho sản phẩm của mình.

Bộ áo bơi bikini độn mút có khẩu hiệu “ngôi sao khiêu dâm tương lai” hoặc đồ lót cho học sinh trung học có dòng chữ “hãy thò tay vào”. Bản khuyến nghị cho biết, trẻ em dưới 16 tuổi, bao gồm cả những ngôi sao nhí phải bị cấm làm đại diện hình ảnh cho các hãng thời trang dành cho thiếu niên kể trên.

Theo bản khuyến nghị, 55% phụ huynh cho rằng các trang phục kiểu người lớn dành cho trẻ em sẽ khuyến khích chúng trở nên già trước tuổi.

Yên Bình
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.