Cấm đặt tên con là WikiLeaks

Một thị trấn ở bang Bavaria (Đức) vừa quyết định cấm một cặp vợ chồng đặt tên con trai của họ theo website tiết lộ tin mật của Julian Assange, hãng UPI đưa tin ngày 4.4.

Hajar Hamalaw, một nhà báo và phóng viên ảnh chạy khỏi Iraq vào năm 2000 và hiện sống ở thị trấn Pissau (bang Bavaria), muốn đặt tên con mình là WikiLeaks, nhưng giới chức địa phương không chấp thuận yêu cầu này.

“Chúng tôi rất thất vọng về sự từ chối này. Hàng trăm người trên thế giới được phép sử dụng tên con chó của Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt tên cho con mình, nhưng tôi lại không thể dùng tên WikiLeaks”, Hamalaw nói với đài NBC.

Người bố 28 tuổi đành phải gọi con mình là Dako trên giấy khai sinh.

“Đối với tôi, đây không chỉ đơn giản là một cái tên. WikiLeaks đã làm thay đổi thế giới. Với gia đình tôi, cái tên này có nghĩa là sự thật rõ ràng”, nhà báo Hamalaw nói thêm.

Trước đó, những cái tên như McDonald, Woodstock và Peppermint đã bị từ chối do các bậc cha mẹ Đức không được phép dùng tên thị trấn hay thương hiệu để đặt cho con mình.

Theo Trùng Quang

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.